Nâng cao chất lượng chương trình hợp tác thanh niên hai nước Việt – Lào

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng (bên phải) bắt tay chào mừng đồng chí Alounxai Sounnalath, Bí thư Đoàn Thanh niên NDCM Lào.
Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng (bên phải) bắt tay chào mừng đồng chí Alounxai Sounnalath, Bí thư Đoàn Thanh niên NDCM Lào.
TPO - Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh tầm quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa thanh niên hai nước Việt – Lào và khẳng định lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên hai nước Việt Nam - Lào có cơ hội giao lưu hữu nghị, tăng cường hiểu biết và cùng nhau phát triển.

Chiều 16/5, tại trụ sở T.Ư Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư tiếp Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên NDCM Lào do đồng chí Alounxai Sounnalath, Bí thư Đoàn Thanh niên NDCM Lào làm trưởng đoàn (ảnh), trong khuôn khổ “Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Lào 2019”.

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, quan hệ Việt - Lào là mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện - một mối quan hệ trong sáng hiếm có trên thế giới do các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Đồng chí bày tỏ niềm vui mừng trước sự phát triển ngày càng đi vào chiều sâu trong mối quan hệ của Đoàn thanh niên hai nước trong thời gian qua. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá hợp tác giữa tổ chức Đoàn thanh niên hai nước có nhiều tiến bộ hơn, là "rất đúng, rất hợp với quy luật", sự nâng chất, đổi mới thể hiện thế hệ sau sáng tạo hơn, có tiềm năng phát triển hơn.

Nâng cao chất lượng chương trình hợp tác thanh niên hai nước Việt – Lào ảnh 1 Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng (bên phải) tiếp đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên NDCM Lào chiều ngày 16/5

Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư nhấn mạnh, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn đặc biệt quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên hai nước Việt Nam - Lào có cơ hội giao lưu hữu nghị, tăng cường hiểu biết và cùng nhau phát triển. Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Đoàn Thanh niên hai nước không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình hợp tác đã có, đồng thời tìm tòi, sáng tạo, mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của hai nước.

Đánh giá cao các hoạt động trong khuôn khổ Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào, cho rằng các hoạt động này có ý nghĩa to lớn trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm Ngày mở đường Trường Sơn và 70 năm quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào, đồng chí Võ Văn Thưởng mong muốn tổ chức Đoàn Thanh Thiên hai nước tiếp tục đặc biệt coi trọng việc giáo dục thể hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam - Lào.

Thay mặt đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên NDCM Lào, đồng chí Alounxai Sounnalath cảm ơn đồng chí Võ Văn Thưởng đã tiếp và dành cho đoàn những tình cảm thân thiết; đồng thời thông báo một số nội dung Đoàn thanh niên hai nước Việt – Lào đã có sự thống nhất phối hợp thực hiện nhằm góp phần giáo dục thể hệ trẻ về truyền thống quan hệ của hai nước, đưa hợp tác giữa tổ chức Đoản hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, tiếp tục có những đóng góp tích cực vào quan hệ giữa hai nước Việt Nam – Lào.

MỚI - NÓNG