Nạn cướp bóc, giết hại và cưỡng bức tình dục ở Iraq

Dân thường Iraq đang trở thành nạn nhân của chiến tranh.
Dân thường Iraq đang trở thành nạn nhân của chiến tranh.
TPO - Một báo cáo của Uỷ ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc mới công bố cho biết, quy mô các tội ác chiến tranh và tội ác chống lại con người ở Iraq vượt ra ngoài mọi sự tưởng tượng.

Các tội ác này bao gồm hoạt động bắn giết, cướp bóc, lạm dụng tình dục, bắt làm nô lệ và buộc người dân phải cải đạo không theo ý muốn. Đáng chú ý, Phó Trưởng Uỷ ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc Flavia Pansieri cho biết, có những bằng chứng cho thấy lực lượng quân chính phủ Iraq đã giết nhiều tù nhân, gây thương vong cho dân thường trong các hoạt động quân sự.

Diễn biến tại Iraq càng trở nên tồi tệ hơn trong thời gian gần đây khi Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq (IS) mở rộng vùng kiểm soát ở bắc Iraq. Hàng nghìn người đã bị giết hại, phần lớn là dân thường và hàng triệu người khác mất nhà cửa. 

Theo ông Pansieri, có các bằng chứng mạnh mẽ cho thấy các tội ác vi phạm luật pháp quốc tế về quyền con người xảy ra ở khu vực IS kiểm soát. Người Thiên Chúa giáo, Yazidi, Kurd, Shabak, Kaka’i, Shia trở thành mục tiêu bức hại của IS.

Trong ngày hôm nay, Cao uỷ Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã yêu cầu mở cuộc điều tra đối với các hành vi vi phạm tội ác chiến tranh và chống lại loài người ở Iraq.

“Nhiều trong số họ bị trực tiếp giết hại, trong khi những khác chết vì bị vây hãm, mất nguồn cung cấp lương thực, nước uống”-ông Pansieri nói.

Người Yazidi là cộng đồng bị IS truy bức kinh khủng nhất. Nhiều đàn ông Yazidi từ chối cải đạo theo yêu cầu của IS đã bị xử tử trong khi phụ nữ và các thiếu nữ trẻ bị bắt làm nô lệ, làm vợ các tay súng IS. Ít nhất 2.250 phụ nữ và trẻ em Yazidi bị bắt làm con tin.

Hồi tuần trước, Liên Hợp Quốc đã nhận được báo cáo về việc IS bắn chết 650 tù nhân ở nhà tù Badouch, Mosul trong ngày 10/7 Các nhân chứng và những người sống sót cho biết, các tù nhân nhận là người Sunni được mang đi, trong khi người Shia và các tộc thiểu số khác bị giết chết.

Theo ông Pansieri, quân chính phủ Iraq và các tay súng Shia cũng bị cáo buộc vi phạm luật về quyền con người. Các vụ tấn công và không kích của không quân Iraq khiến nhiều dân thường thiệt mạng hoặc bị thương. Trong 2 ngày 14 và 15/8, hai vụ không kích của quân chính phủ Iraq ở Kirkuk đã khiến 25 người chết.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.