TPO - Việt Nam đề nghị các Nghị viện AIPA thúc đẩy chia sẻ thông tin trong hoàn thiện chính sách, giám sát triển khai an toàn an ninh mạng và các biện pháp kỹ thuật hỗ trợ chống lại đại dịch.
TPO - Trong khuôn khổ nhóm làm việc về cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) ngày 22/1, Việt Nam nhận được trên 300 khuyến nghị từ 122 nước với nội dung rất đa dạng, đề cập tất cả các khía cạnh về quyền con người.
TPO - “Lần đầu tiên chúng ta đưa vào Hiến pháp nguyên tắc về phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực. Kiểm soát quyền lực đã trở thành một yếu tố quan trọng để hạn chế quyền và “giữ chân” không để cơ quan quyền lực trở thành đối tượng lạm quyền và vi phạm quyền dân chủ của nhân dân”, GS Hoàng Thế Liên chia sẻ.
TPO - Ngày 18/1, Bộ Ngoại giao Việt Nam công bố cuốn sách Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người tại Việt Nam với 3 phiên bản tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp.
TP - 10/12 là ngày được Liên Hợp Quốc công bố là ngày lễ quốc tế - Ngày Nhân quyền Quốc tế và được các nước trên thế giới kỷ niệm. Nhiều nước trên thế giới, nhiều hội nghị quốc tế, trong đó có Hội nghị Nhân quyền tại Lisbon tháng trước, đánh giá cao việc bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người tại Việt Nam.
TPO - 10/12 là ngày được Liên Hợp Quốc công bố là ngày lễ quốc tế - Ngày Nhân quyền Quốc tế và được các nước trên thế giới kỷ niệm. Thời gian qua, nhiều nước trên thế giới đánh giá cao việc bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người tại Việt Nam.
TP - Ngày 31/10, phát biểu trước Ủy ban về các vấn đề văn hóa, xã hội và nhân đạo thuộc Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 71, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc khẳng định, quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Việt Nam là các quyền con người, bao gồm kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị, dân sự và cả quyền phát triển, là phổ quát, gắn liền, không thể tách rời và cần được quan tâm, ưu tiên như nhau.
TPO - Chiều 15/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục họp phiên thứ hai, cho ý kiến về dự thảo Luật Công an xã. Nhiều ý kiến cho rằng, thẩm quyền công an xã rất lớn, cần phải xem xét lại.
TP - Đó là khẳng định của luật sư Nguyễn Tiến Trung - Giám đốc Cty Luật Trung Nguyễn (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) khi trao đổi với phóng viên Tiền Phong. Theo luật sư Trung, việc nghe lén điện thoại với bất cứ lý do gì đều vi phạm pháp luật, xâm hại trực tiếp đến quyền con người được Hiến pháp ghi nhận.
TP - Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức tọa đàm xung quanh vấn đề sửa đổi Bộ luật Dân sự. Ông Dương Đăng Huệ (Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp, thành viên Ban soạn thảo bộ luật) cho hay, việc sửa đổi đạo luật nhằm đáp ứng những đòi hỏi tất yếu của xã hội, nâng cao quyền con người…
TPO - Ngày 23/10, trả lời báo chí, Đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Đương - Ủy viên Thường trực Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội, cho biết, dù đã có nhiều cố gắng, nhưng các cơ sở giam giữ vẫn có tình trạng quá tải. Việc quy định 2 mét vuông/chỗ nằm vẫn chưa đảm bảo được.
TP - Kết thúc loạt bài “Quyền im lặng”, Tiền Phong giới thiệu bài viết của luật sư Nguyễn Văn Chiến, Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP Hà Nội, với những góp ý cụ thể nhằm phòng chống oan sai trong hoạt động tố tụng hình sự.
TP - Sau khi đăng tải bài viết hai kỳ của phóng viên, Tiền Phong trân trọng giới thiệu ý kiến của GS-TS Lê Hồng Hạnh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu pháp luật và kinh tế ASEAN bàn về “quyền im lặng”.
TPO - Tại cuộc họp báo nhân kỷ niệm quốc khánh Đức (3/10/1990-3/10/2014) và sự kiện 25 năm thống nhất nước Đức, Đại sứ Đức tại Việt Nam Jutta Gisela Frasch khẳng định : „25 năm qua nước Đức luôn cố gắng đấu tranh cho một thế giới dân chủ, hòa bình, tự do, quyền con người, tự do thương mại và kinh tế thị trường. Với nước Đức đó là những giá trị tạo nên một trật tự thế giới tự do và hòa bình“.
TP - Nếu không có cơ chế giám sát hữu hiệu thì không thể hạn chế được hành vi vi phạm tố tụng, cho dù có đưa thêm quy định “quyền im lặng” vào Bộ luật Tố tụng hình sự.
TPO - Chiều 18/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp các nhà báo tham dự Hội nghị thường niên Mạng thông tin châu Á được tổ chức tại Hà Nội. Trao đổi về quyền tự do báo chí, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, tự do báo chí phải theo quy định của luật pháp.
TPO - Một báo cáo của Uỷ ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc mới công bố cho biết, quy mô các tội ác chiến tranh và tội ác chống lại con người ở Iraq vượt ra ngoài mọi sự tưởng tượng.
TP - Thông tư 28/2014/TT-BCA của Bộ Công an (Thông tư 28 - được ban hành để hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự) mặc dù sẽ có hiệu lực từ 25/8/2014, song hiện vẫn có nhiều ý kiến không đồng tình với một vài nội dung của thông tư.
TP - Đó là đề xuất của ông Vũ Đình Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Tôn giáo Trung ương tại Hội nghị Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII, sáng 5/8 tại Hà Nội.
Bà Đỗ Thị Thanh Nhàn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Hành động vì cộng đồng, cho rằng: "Người đàn ông đi mua dâm bị công khai danh tính, vợ và con họ sẽ tổn thương lắm. Đối với văn hóa Á Đông, công khai người mua dâm là bêu xấu cả gia đình, dòng họ".
TP - Sức khỏe sáu ngư dân của tàu cá Quảng Ngãi bị Trung Quốc bắt giữ vẫn ổn định; các biện pháp bảo hộ công dân, xác minh vấn đề liên quan đã và đang được thực hiện, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ chiều 10/7 tại Hà Nội.
TP - Trước việc Trung Quốc tiếp tục leo thang sử dụng vũ lực, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, vi phạm quyền con người, vi phạm luật pháp quốc tế, Hội Luật gia Việt Nam ngày 25/6 tổ chức cuộc họp báo lần thứ ba để ra tuyên bố phản đối Trung Quốc.
TP - Lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục giảm. Đó là một trong những điểm đáng ngại nhất, được chỉ ra trong hội thảo công bố chỉ số động thái doanh nghiệp (DN) 6 tháng đầu năm 2014, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức ngày 19/6.
TPO - Ngày 10/6, Đại sứ Phạm Quốc Trụ, Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục các nỗ lực nhằm bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người nói chung cũng như các quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội nói riêng.
TP - Chiều 26/5, thảo luận chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh, đại biểu (ĐB) Lê Nam (Thanh Hóa) nhấn mạnh: “Biểu tình là một quyền phổ quát của người dân, Quốc hội khóa XIII cần sớm xây dựng Luật Biểu tình, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và thực hiện quyền công dân”.