Năm thí sinh ở Nghệ An phải bỏ thi vì bị tai nạn

Tại tỉnh Nghệ An, nhiều thí sinh bị ốm, gặp tai nạn và đến muộn quá thời gian cho phép... nên không thể tham gia thi tốt nghiệp THPT.

Sáng nay 2/6, hơn 900.000 sĩ tử cả nước đã bước vào kỳ thi thi tốt nghiệp THPT năm 2014. Theo báo cáo nhanh của sở GD&ĐT Nghệ An, trong buổi thi môn Văn đầu tiên, toàn tỉnh có đến 69 thí sinh vắng mặt.

Trong đó, 1 thí sinh ở hội đồng thi trường THPT Nguyễn Xuân Ôn (huyện Diễn Châu, Nghệ An) đến muộn quá thời gian cho phép, không được tham gia thi. Ngoài ra còn có 5 thí sinh gặp tai nạn trước ngày thi, 5 thí sinh bị ốm không thể tham gia thi.

Bên cạnh đó, có 34 thí sinh vắng thi có lý do và 24 thí sinh không có lý do. Đặc biệt, trong môn thi đầu tiên của của kỳ thi THPT 2014 tại Nghệ An, không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi.

Theo Phạm Hòa
Theo Zing
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.