Nam thanh niên vác mã tấu chém gục người bên đường

TPO - Hỏi tìm người đuổi đánh mình nhưng bị Phạm Công Anh Đức (SN 1989, trú tại quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) trả lời “không biết”, Lê Đình Tiến Thành (SN 1994, trú tại quận Nguyễn Hành Sơn, Đà Nẵng) tức giận chém Đức trọng thương.

Ngày 27/9, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Lê Đình Tiến Thành 8 năm tù giam vì tội “Giết người”.

Theo đó, khoảng 21h30 ngày 2/10/2016, tại phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), bị cáo Thành bị 4 thanh niên ngồi trên 2 xe máy đuổi đánh. Thành liền gọi điện cho Phan Văn Rin (SN 1994, trú tại quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) hỏi mượn “hàng nóng”.

Sau đó, Rin lái xe máy mang theo 1 cây mã tấu đến chở Thành đi tìm 4 thanh niên kia để đánh. Đi đến đường Bùi Tá Hán (quận Ngũ Hành Sơn), thấy Đức cùng bạn ngồi nhậu, bị cáo chạy đến hỏi về 4 thanh niên kia.

Nam thanh niên vác mã tấu chém gục người bên đường ảnh 1

Bị cáo Thành thành khẩn thừa nhận tội danh trước tòa.

Đức trả lời “Ai biết mi” khiến bị cáo Thành tức giận và gây gổ với Đức. Hai bên lời qua tiếng lại rồi xảy ra xô xát. Thành chạy đến chỗ Rin lấy mã tấu, chém anh Đức 1 nhát vào vùng đầu. Sau đó, bị cáo Thành được Rin chở đi trốn, cây mã tấu hung khí được giấu ở một bụi cây gần nhà.

Nạn nhân Đức sau khi bị chém thì bỏ chạy đến nhà dì rồi bất tỉnh, sau đó được bạn nhậu đưa đi cấp cứu. Anh Đức bị thương nặng, tỉ lệ thương tật là 30%. Đến ngày 7/10/2016, Phan Văn Rin mang cây mã tấu đến công an phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn) giao nộp. Trong quá trình điều tra, Thành đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.