Năm 'mất mùa' của Quang Hải

Tiền vệ Quang Hải
Tiền vệ Quang Hải
TP - Tiền vệ CLB Hà Nội có thể đối diện một năm trắng tay ở các hạng mục giải thưởng cá nhân. Đây là năm Quang Hải không còn toả sáng rực rỡ như trước, một phần có thể do các ĐTQG không thi đấu.


Ở mặt trận lớn nhất trong năm nay, LS V-League 2020, Quang Hải chỉ ghi 4 bàn cho CLB Hà Nội. Trên thực tế, anh vẫn duy trì tầm ảnh hưởng trong lối chơi chung của đội bóng và khi cần thiết, vẫn toả sáng. Đơn cử như bàn thắng của Quang Hải vào lưới Sài Gòn FC tại vòng 6 giai đoạn 2 V-League, mở ra chiến thắng 4-2 cho đội bóng chủ sân Hàng Đẫy.


Từ khoảng cách khoảng ngoài 25m, Quang Hải đã tung cú volley một chạm cực kỹ thuật đánh bại thủ môn Sài Gòn FC, đưa CLB Hà Nội vươn lên dẫn 2-1 ngay đầu hiệp 2 trận đấu trên. CLB Hà Nội nhờ vậy chiếm lợi thế, tiếp tục áp đảo Sài Gòn FC rồi kết thúc với chiến thắng đậm 4-2. Pha ghi bàn của Quang Hải được bình chọn là bàn thắng đẹp nhất LS V-League 2020.

Tuy nhiên từng đó là không đủ để Quang Hải tạo dấu ấn trong cả năm 2020. Người đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2020 là tiền vệ Nguyễn Văn Quyết, đàn anh của Quang Hải ở CLB Hà Nội. Theo thống kê, Văn Quyết đã chơi đủ 20 trận đấu, ghi 5 bàn thắng cho đội bóng thủ đô ở V-League, chưa kể cúp Quốc gia, giải đấu anh cùng các đồng đội đăng quang ngôi vô địch. Danh hiệu này có ý nghĩa quan trọng với Văn Quyết bởi trong 1 năm các ĐTQG không thi đấu, V-League và cúp Quốc gia trở thành mặt trận chính để các cầu thủ ghi điểm ở cuộc đua Quả bóng vàng.

Danh sách đề cử danh hiệu Quả bóng vàng 2020 do BTC giải mới công bố có một loạt cái tên như: Văn Quyết, Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng, Bùi Tấn Trường (CLB Hà Nội) hay Tuấn Anh, Văn Toàn (HAGL), Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Hoàng Đức, Khắc Ngọc (Viettel)… Viettel, vô địch V-League 2020, chiếm số đông trong danh sách đề cử Quả bóng vàng. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng lại không có cái tên nào thực sự nổi bật như cách Văn Quyết thể hiện ở mùa giải năm nay. Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất V-League là một sự khẳng định đối với Văn Quyết. Chính vì vậy ngay từ khi danh sách trên được công bố, giới chuyên môn đã sớm đánh giá Quả bóng vàng 2020 khó thoát tay tiền đạo 29 tuổi.

Quang Hải trong khi đó sẽ vấp phải sự cạnh tranh rất quyết liệt của những tên tuổi như Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải hay thậm chí Hoàng Đức, Tuấn Anh. Các thông số chuyên môn của anh không còn vượt trên những đối thủ còn lại như 2 mùa giải trước đó.

Việc các ĐTQG không thi đấu có thể nói là bất lợi lớn với Quang Hải. Hai năm qua, dù phong độ ở V-League có lúc trồi sụt nhưng mỗi lần lên tuyển, Quang Hải đều thi đấu rất hay. Anh toa sáng rực rỡ ở VCK U23 châu Á 2018, chơi cực hay ở AFF Cup 2018 và tiếp tục ghi dấu ấn trong màu áo đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2019. Tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, dù không quá nổi bật nhưng Quang Hải vẫn đóng vai trò quan trọng, được HLV Park Hang Seo sử dụng thường xuyên. Quang Hải là số ít cầu thủ “không thể đụng đến” ở mọi trận đấu của đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Park.

Do dịch COVID-19, AFF Cup 2020 và 3 trận đấu cuối Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam đều bị lùi sang năm 2021. Kết quả của nó là Quang Hải mất đi “đất diễn” quan trọng, ngược lại, Văn Quyết có cơ hội khẳng định mình ở cấp độ CLB.

Hiếm có cầu thủ nào duy trì phong độ đỉnh cao trong suốt thời gian dài. Khoảng dừng ở mùa giải năm nay của Quang Hải có thể lại là điều cần thiết đối với anh. Sau 2 năm ở trên đỉnh vinh quang, Quang Hải đã có những dấu hiệu chịu sức ép ngược lại từ ánh hào quang xung quanh mình. Một phần của nó là những sự cố bên ngoài sân cỏ tiền vệ Đông Anh vướng phải. Một năm “mất mùa” có thể khiến Quang Hải trưởng thành hơn để bứt phá trong tương lai. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.