Năm lý do để Liverpool vô địch Premier League

Năm lý do để Liverpool vô địch Premier League
Hy vọng giành ngôi vô địch Premier Leauge sau 24 năm chờ đợi, đang được khơi lại với Liverpool. Cơ hội của đội bóng vùng Merseyside được giới chuyên môn liệt kê thông qua 5 nguyên nhân.

1. Chỉ tập trung vào đấu trường trong nước

Không đội bóng nào ở đẳng cấp của Liverpool, tính chung tại các giải vô địch hàng đầu, lại không vướng bận với việc tranh tài ở hai Cúp châu Âu. Sự “rảnh rỗi” của Liverpool mang lại nhiều điều lợi, kể cả việc họ sớm chia tay một mặt trận trong nước là Cúp Liên đoàn và đoàn quân của HLV Brendan Rodgers có thể toàn tâm toàn ý cho hai sân chơi chính Premier League và FA Cup.

Cầu thủ được nghỉ ngơi nhiều hơn trong khi HLV có thêm thời gian quan tâm đến việc tập luyện của đội bóng, thử nghiệm được nhiều phương pháp cũng như tư duy bóng đá mới cho đội.

2. Cặp bài trùng S.A.S

Cả hai chân sút của Liverpool đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Premier League. Không những thế, Luis Suarez còn đứng đầu danh sách ứng viên “Chiếc giày vàng châu Âu” với 23 lần lập công. Daniel Sturridge với 16 bàn thắng cũng đứng trên cả Sergio Aguero, tiền đạo số một của Man City đang chấn thương.

Kể từ sau thời kỳ Kenny Dalglish và Ian Rush, Liverpool giờ đây mới có dịp sở hữu bộ đôi tấn công nguy hiểm bậc nhất nước Anh, một trong những yếu tố quan trọng làm nên diện mạo của một nhà vô địch.

3. Steven Gerrard

Sẽ tròn 34 tuổi vào tháng 5 tới đây, “bây giờ hoặc không bao giờ”, Gerrard đang đứng trước cơ hội cuộc đời mà bàn thắng từ chấm 11m ở trận gặp Fulham cho thấy tiền vệ số 8 của Lữ đoàn Đỏ đã sẵn sàng cho cuộc chinh phục vĩ đại nhất trong sự nghiệp của anh.

Từ khi HLV Rodgers quyết định chuyển đổi sơ đồ chiến thuật của đội sang 4-3-3, Gerrard nhận được sự hỗ trợ nhiều hơn từ hai đàn em trẻ khỏe là Coutinho và Henderson để thoải mái phát huy vai trò tiền vệ phòng ngự - tổ chức nhờ bề dày kinh nghiệm và lối chơi tinh tế của mình.

4. Lịch đấu thuận lợi

Liverpool hiện chỉ còn phải tiếp những đối thủ lớn trên sân nhà Anfield, nơi họ đã quật ngã Arsenal với tỷ số 5-1 và những Chelsea, Man.City hay Tottenham sẽ phải nắm bắt bài học kinh nghiệm này. Không những thế, việc chỉ phải gặp các đối thủ yếu ở những tuần lễ cuối cùng của mùa giải cũng tăng thêm hy vọng thành công cho Liverpool.

5. Brendan Rodgers

Từng cam chịu một mùa giải 2012-2013 không ra gì tại Anfield, cựu HLV Swansea đã dần chứng tỏ triết lý bóng đá của ông hoàn toàn phù hợp với đội bóng mới. Ông đưa ra sơ đồ chiến thuật, “gắn” cầu thủ vào từng vị trí thay vì đưa cầu thủ về rồi vất vả tìm chỗ đứng cho họ.

Không chỉ thành công với Philippe Coutinho, Sturridge cũng là một thành quả to lớn mà Rodgers bỏ công tìm kiếm. Thủ thành Simon Mignolet cũng là trường hợp tương tự khi Pepe Reina hăm hở ra đi… Thành công của Liverpool, nếu có, hoàn toàn là sản phẩm “Made in Brendan Rodgers”!

Theo Trần Phương

Theo Sài Gòn giải phóng Thể thao
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.