Năm loại máy bay không người lái Iran có thể sử dụng để tấn công Israel

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Iran có thể triển khai 5 loại máy bay không người lái với những tính năng vượt trội và sức công phá đáng gờm để tấn công đáp trả Israel.

Giới chức Mỹ nói với truyền thông rằng, Tehran có thể nhằm mục tiêu vào các địa điểm quân sự bên trong lãnh thổ Israel bằng hơn 100 máy bay không người lái và hàng chục tên lửa để trả đũa cuộc tấn công của Israel vào Đại sứ quán Iran ở Damascus (Syria).

Theo các nhà quan sát quân sự, các chuyên gia vũ khí của Iran đã thiết kế tới hơn 50 loại máy bay không người lái (UAV) khác nhau, từ những chiếc UAV chiến thuật tầm ngắn đến UAV trinh sát tầm xa, UAV tấn công trang bị tên lửa và UAV tác chiến điện tử…

Dưới đây là 5 loại UAV được đánh giá nhiều khả năng sẽ được Iran sử dụng nhất.

Shahed 136

Shahed 136 là một thiết kế máy bay không người lái cánh tam giác độc đáo, đơn giản và chi phí thấp, do Công ty Công nghiệp sản xuất máy bay Iran và Tập đoàn Hàng không Shahed – chuyên sản xuất UAV và trực thăng quân sự, phối hợp chế tạo.

Năm loại máy bay không người lái Iran có thể sử dụng để tấn công Israel ảnh 1

Mỗi chiếc máy bay không người lái loại này có chiều dài 3,5 m; sải cánh 2,5 m, trọng lượng khoảng 200 kg. UAV có thể tăng tốc lên tới tốc độ 185 km/h và tầm hoạt động lên tới 2.500 km.

Shahed mang theo đầu đạn nổ phân mảnh ước tính nặng 30–50 kg, đủ sức tấn công những mục tiêu kiên cố cũng như các phương tiện bọc thép hiện đại nhất.

Mohajer 10

Mohajer 10 là một trong số các thiết kế máy bay không người lái mới nhất trong kho vũ khí của Iran. UAV ra mắt vào năm 2023, được thiết kế để giám sát, tấn công tầm xa, tác chiến điện tử và chiếm ưu thế trên không.

Năm loại máy bay không người lái Iran có thể sử dụng để tấn công Israel ảnh 2

Được thiết kế bởi Công ty Công nghiệp Hàng không Qods, Mohajer 10 có tầm hoạt động lên tới 2.000 km. UAV có thời gian hoạt động liên tục trên không là 24 giờ, độ cao bay tối đa 7 km, tốc độ tối đa lên tới 210 km/h.

Mohajer 10 có trọng tải lên tới 300 kg, đủ khả năng mang theo nhiều tên lửa hoặc bom thả từ trên không hoặc thiết bị giám sát và tác chiến điện tử.

Arash 2

Arash 2 được Tổ chức Công nghiệp Quốc phòng Iran sản xuất. Đây là mẫu UAV tấn công được trang bị động cơ cánh quạt với tầm hoạt động khoảng 2.000 km, có thể đạt tốc độ tối đa 185 km/h với tầm bay 3.600 km.

Năm loại máy bay không người lái Iran có thể sử dụng để tấn công Israel ảnh 3

Được đưa vào phục vụ quân đội vào năm 2020, những chiếc UAV tấn công này có trọng lượng 2.000 kg, chiều dài 4,5m, sải cánh 4m và có thể mang tới 260 kg chất nổ đủ để tấn công vào các mục tiêu chiến lược. Bên cạnh đó, Arash 2 còn được cho là có khả năng trấn áp hệ thống phòng không của đối phương.

Karrar

Karrar là một dòng máy bay không người lái linh hoạt, chạy bằng động cơ phản lực, được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2010. UAV ban đầu được thiết kế để tấn công các mục tiêu phòng không và phòng thủ tên lửa của đối phương. Tuy nhiên, sau đó, chúng đã được cải tiến thành nhiều phiên bản khác nhau. Có thể mang theo 225 kg bom thông thường, tên lửa diệt hạm, ngư lôi, bom lượn dẫn đường bằng vệ tinh và cả tên lửa không đối không.

Năm loại máy bay không người lái Iran có thể sử dụng để tấn công Israel ảnh 4

Máy bay không người lái có chiều dài 4 m, sải cánh 2,5 m, trọng lượng 700 kg. UAV có thể tăng tốc lên tới tốc độ 900 km/h trong khi bay và có phạm vi hoạt động lên tới 1.000 km.

Kaman 22

Kaman 22 là mẫu UAV chiến đấu tầm siêu xa do Không quân Hồi giáo Iran phát triển và sản xuất. Ra mắt lần đầu vào năm 2021, máy bay không người lái này được đánh giá cao khi trở thành UAV tấn công thân rộng đầu tiên của Iran có tầm hoạt động lên tới 3.000 km, thời gian bay 24 giờ, trần bay 8.000 m, và trọng tải vũ khí mang theo 300 kg.

Năm loại máy bay không người lái Iran có thể sử dụng để tấn công Israel ảnh 5

Kaman 22 có kích thước khá lớn với chiều dài 6,5 m, chiều cao 2,5 m, sải cánh lên đến 17 m cùng tổng khối lượng là 1.700 kg. Ngoài đảm nhiệm các nhiệm vụ chiến đấu, Kaman 22 còn có thể đảm đương nhiệm vụ trinh sát, tác chiến điện tử cũng như phát hiện, ghi lại hình ảnh các mục tiêu từ xa, sử dụng đạn thông minh cho các nhiệm vụ phòng không hoặc sử dụng đạn dẫn đường bằng laser tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất.

Theo Sputnik
MỚI - NÓNG