Nam giảng viên bị điều tra lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Phó khoa Giáo dục thể chất (Đại học Hồng Đức) bị tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nghi liên quan hoạt động tín dụng đen.

Công an TP Thanh Hóa đang tạm giữ ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó khoa Giáo dục thể chất, do tình nghi lừa đảo chiếm đoạt khoản tiền lớn, mất khả năng chi trả.

Ngày 28/10, ông Thiều Minh Tú, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) cho hay trước thời điểm bị bắt, ông Dũng bị một người gửi đơn tố cáo đến ban giám hiệu nhà trường. Giải trình với cấp trên, ông Dũng thừa nhận thời gian qua có vay mượn tiền bạc “để trang trải công việc gia đình”.

“Anh Dũng hứa sẽ khắc phục hậu quả nhưng ít ngày sau thì bị bắt. Nguyên nhân sâu xa có thể xuất phát từ hoạt động vay nợ tín dụng đen…”, ông Tú nói và cho hay hiện ông Dũng đã bị nhà trường đình chỉ công tác 4 tháng để phục vụ điều tra.

Theo lãnh đạo Đại học Hồng Đức, ông Dũng gần 30 năm công tác tại trường, được đánh giá có chuyên môn tốt, sống phóng khoáng, được lòng đồng nghiệp. Khi vị trưởng khoa nghỉ hưu, ông làm phó khoa phụ trách.

Theo Lê Hoàng

Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG