Nam công nhân chết treo cổ trong phòng trọ

Dãy trọ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Trọng Khôi/Tuổi Trẻ.
Dãy trọ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Trọng Khôi/Tuổi Trẻ.
TPO - Ngày 23/2, các cơ quan chức năng huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân một nam công nhân chết trong tư thế treo cổ tại nhà trọ.

Sáng 23/2, anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1995, quê ở Hà Tĩnh) công nhân làm việc tại công ty PouSung được phát hiện chết trong tư thế treo cổ ngay cầu thang trong phòng trọ ở ấp 1, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom. 

Theo anh Trương Văn Song đồng nghiệp của anh Tuấn và cùng thuê ở dãy phòng trọ, sáng nay do chưa thấy anh Tuấn dậy đi làm nên sang gọi cửa. Không thấy Tuấn trả lời, anh Song đẩy cửa phòng thì phát hiện sự việc.

Được biết nạn nhân đến thuê phòng ở đi làm từ tháng 11/2015 đến nay. Buổi tối trước khi xảy ra sự việc nhiều người còn thấy Tuấn lên mạng Facebook từ 19h đến khoảng 22h tối.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.