Nam Bộ có thể hứng triều cường đúng dịp Tết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đỉnh triều cường có thể xuất hiện vào mùng 2-3 Tết Nguyên đán Quý Mão, gây ngập úng một số khu vực trũng thấp ở Nam Bộ.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời gian từ nửa cuối tháng 1 đến tháng 3cm, khu vực ven biển Nam Bộ sẽ xuất hiện 5 đợt triều cường.

Đợt 1 từ 21-26/1, đợt 2 từ 7-10/2, đợt 3 từ 19-24/2, đợt 4 từ 9-11/3 và đợt 5 từ 20-25/3.

Nam Bộ có thể hứng triều cường đúng dịp Tết ảnh 1

Nam Bộ có thể đón triều cường vào dịp Tết.

Dự báo trong các đợt triều cường này, độ cao mực nước tại trạm hải văn Vũng Tàu sẽ ở mức trên 4,1m, nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng thấp, khu vực ven sông, ven biển.

Đáng lưu ý, đợt triều cường từ 21-26/1 trùng với thời kỳ nghỉ lễ Tết Quý Mão (từ 30 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng âm lịch). Đỉnh triều dự báo xuất hiện vào 22-23/1, trùng với mùng 2, mùng 3 Tết.

Do tác động của triều cường gây ngập úng, việc du xuân của người dân một số khu vực có thể bị ảnh hưởng.

Ông Hưởng cũng chia sẻ thêm, ngoài việc chịu tác động của triều cường, các tỉnh Nam Bộ sẽ đón Tết trong thời tiết khá đẹp.

Những ngày nghỉ Tết, Nam Bộ se lạnh vào đêm và sáng sớm, ban ngày tạnh ráo, ấm áp. Nhiệt độ cao nhất ở Nam Bộ những ngày nghỉ Tết từ 30-33 độ, ít khả năng xảy ra nắng nóng.

MỚI - NÓNG