Mỹ triển khai cả chục tên lửa tầm xa tại căn cứ Hàn Quốc

Máy bay B-52 phóng thử nghiệm JASSM.
Máy bay B-52 phóng thử nghiệm JASSM.
TPO - Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) vừa triển khai hơn 10 tên lửa tầm xa có độ chính xác cao và khả năng tấn công vào các cơ sở ở Bình Nhưỡng từ phía nam biên giới liên Triều, nhiều nguồn tin quân sự ở Seoul cho biết.

Theo Yonhap, USFK gần đây đã triển khai tên lửa tấn công liên hợp không đối đất ngoài khu vực phòng không (JASSM) ở căn cứ không quân Kunsan, cách Seoul khoảng 180km về phía nam, để sử dụng cho máy bay chiến đấu F-16.

JASSM do công ty vũ khí hàng đầu nước Mỹ Lockheed Martin sản xuất với tầm bắn trên 300km, được trang bị đầu đạn hạt nhân nổ tung.

JASSM là tên lửa không đối đất tự hoạt, chính xác cao và được tích hợp cho các máy bay B-1, B-2, B-52, F-16 và F-15E của Không quân Mỹ. Ở nước ngoài, JASSM được trang bị cho F/A-18A/B của Không quân Hoàng gia Australia.

Hiện vẫn chưa rõ phiên bản JASSM trong số vũ khí mới của USFK. Được biết, hồi tháng 3, Lockheed thông báo, đã thực hiện nhiều cuộc thử nghiệm phiên bản mới nhất của JASSM.

“Theo tôi được biết, USFK đang xem xét diễn tập công khai có khai hỏa liên quan đến tên lửa JASSM trong trường hợp Triều Tiên thực hiện hành động khiêu khích quân sự khác, ví dụ như thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6”, một nguồn tin cho biết.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG