Mỹ tiết lộ chương trình nghe lén

Cơ quan Phòng chống Ma túy trong thời gian dài đã thu thập lượng lớn dữ liệu từ các cuộc gọi. Ảnh: Wall Street Journal
Cơ quan Phòng chống Ma túy trong thời gian dài đã thu thập lượng lớn dữ liệu từ các cuộc gọi. Ảnh: Wall Street Journal
TP - Bộ Tư pháp Mỹ hôm 16/1 thông báo về sự tồn tại của một cơ sở dữ liệu về số điện thoại, thời điểm, ngày tháng, độ dài cuộc gọi của người Mỹ. Cơ sở dữ liệu này do Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) xây dựng, vận hành, chứa thông tin chi tiết về vô số cuộc gọi giữa các số điện thoại ở Mỹ và nước ngoài. 

DEA lưu trữ thông tin cuộc gọi, dù không có bằng chứng cho thấy người gọi dính dáng hoạt động phạm pháp. Cơ sở dữ liệu chứa thông tin cuộc gọi giữa công dân Mỹ và người ở các nước dính dáng buôn bán ma túy xuyên quốc gia và hoạt động phạm pháp liên quan. Ngoài DEA, các cơ quan thực thi pháp luật khác của Mỹ cũng sử dụng cơ sở dữ liệu này.

Người phát ngôn Bộ Tư pháp Mỹ, ông Patrick Rodenbush, tuyên bố, chương trình nghe lén của DEA bị ngừng từ tháng 9/2013, “tất cả thông tin đã bị xóa”. Ông nói DEA không còn thu gom dữ liệu từ các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông Mỹ. Ngoài DEA, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) cũng nghe lén vô số cuộc gọi của công dân Mỹ.

Theo New York Times, Wall Street Journal
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.