Mỹ: Thành phố Charlotte tuyên bố tình trạng khẩn cấp

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Thống đốc bang Bắc Carolina, Pat McCrory đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở thành phố Charlotte do những bất ổn liên quan tới việc cảnh sát bắn Mỹ bắt chết một người da màu hôm 20/9.

Viết trên trang Twitter cá nhân vào hôm qua 23/9 (giờ địa phương), Thống đốc Pat McCrory chia sẻ: “Tôi đã ban bố tình trạng khẩn cấp và bắt đầu nỗ lực triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia và Cảnh sát tuần tra đến hỗ trợ lực lượng thực thi luật pháp địa phương ở Charlotte”, đồng thời nhấn mạnh: “Những hành vi bạo lực nhằm vào dân thường và cảnh sát hay phá hoại tài sản sẽ bị trừng trị nghiêm”.

Tuyên bố của Thống đốc bang Bắc Carolina đưa ra cùng thời điểm gia đình người đàn ông Mỹ gốc Phi bị cảnh sát Mỹ bắn chết hôm 20/9 tung ra một video gây sốc về thời điểm ông bị cảnh sát bắn chết.

Theo Reuters, việc gia đình người đàn ông Mỹ gốc Phi Keith Lamont Scott - người mà cái chết của ông đã kéo theo những vụ bạo động tại Charlotte, tung ra đoạn video làm gia tăng áp lực lên giới chức Mỹ về việc phải công khai video cảnh sát bắn chết người da màu. 

Trước đó, cảnh sát đã từ chối công bố video nhạy cảm trên.

Cảnh sát trưởng Charlotte, ông Kerr Putney, khẳng định sẽ không có bất cứ trường hợp nào để công chúng có thể xem các đoạn phim liên quan đến cái chết của người đàn ông da màu Keith Lamont Scott bị bắn chết vào ngày 20/9.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.