Mỹ quay giải xổ số lớn nhất thế giới trị giá 1,6 tỷ đô la

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Giải độc đắc của công ty xổ số Powerball (Mỹ) trong kỳ quay số tối 5/11 đã đạt kỷ lục 1,6 tỷ đô la, phá vỡ kỷ lục thế giới trước đó mà giải xổ số này thiết lập vào năm 2016.

Theo Reuters, kỳ quay số ngày 5/11 sẽ diễn ra lúc 22h50’ (giờ Mỹ) tại thủ phủ Tallahassee của bang Florida.

Sau khi không tìm được người chiến thắng suốt 40 kỳ quay số kể từ ngày 3/8, giải độc đắc của Powerball đã tăng lên con số kỷ lục 1,6 tỷ đô la.

Kỷ lục thế giới trước đó thuộc về giải độc đắc năm 2016 của 3 người ở California, Florida và Tennessee, trị giá 1,586 tỷ đô la.

Mỹ quay giải xổ số lớn nhất thế giới trị giá 1,6 tỷ đô la ảnh 1

Người dân theo dõi bảng giải thưởng xổ số ở New York. Ảnh: Reuters

Mỹ quay giải xổ số lớn nhất thế giới trị giá 1,6 tỷ đô la ảnh 2

Giải thưởng lên đến 1,6 tỷ đô la. Ảnh: Reuters

Để giành được giải thưởng lớn nhất, người chơi phải đoán đúng tất cả sáu con số may mắn và số Powerball cuối cùng. Cơ hội trúng giải độc đắc là 1/292,2 triệu.

Người chơi có thể mua vé Powerball trị giá 2 đô la ở 45 tiểu bang, Quận Columbia, Puerto Rico và quần đảo Virgin thuộc Mỹ. Năm bang không tham gia là Alabama, Alaska, Hawaii, Nevada và Utah.

Người chiến thắng có thể chọn nhận tiền một lần hoặc nhận dần dần qua 30 lần thanh toán trong 29 năm. Cả hai hình thức nhận thưởng đều phải trừ thuế.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG