Mỹ phóng thử tên lửa Minuteman III lần thứ hai trong 20 ngày

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mỹ đã thực hiện một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Minuteman III vào ngày 7/9, theo Bộ tư lệnh Tấn công toàn cầu của lực lượng không quân.
Mỹ phóng thử tên lửa Minuteman III lần thứ hai trong 20 ngày ảnh 1

Tên lửa Minuteman III. Ảnh: Tass

Vụ phóng thử được thực hiện lúc 1h13’ (giờ địa phương) từ căn cứ Vandenberg (California, Mỹ).

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Pat Ryder cho biết đây là vụ phóng thử định kỳ đã được lên kế hoạch từ trước đó, giúp xác nhận tính hiệu quả và khả năng sẵn sàng của tên lửa.

Ông nhấn mạnh rằng Mỹ - giữ đúng trách nhiệm theo Hiệp ước START mới - đã thông báo cho chính phủ Nga về cuộc thử nghiệm này.

“Mục đích của chương trình phóng thử ICBM là để chứng minh sự sẵn sàng của lực lượng hạt nhân Mỹ, và củng cố niềm tin vào các biện pháp răn đe hạt nhân của quốc gia”, ông Ryder nói.

Lần phóng thử gần nhất của tên lửa Minuteman III được tiến hành ngày 16/8.

Vụ phóng diễn ra trong bối cảnh lo ngại về an ninh hạt nhân một lần nữa gia tăng vì xung đột Nga – Ukraine đã khiến mối quan hệ giữa Mátxcơva – phương Tây trở nên căng thẳng.

Theo Fox News, Tass
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.