Nga sẵn sàng tung xe tăng T-90M vào cuộc xung đột với Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Là một trong những khí tài chủ lực của quân đội, xe tăng T-90M đã sẵn sàng được Nga đưa vào chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine nhằm tăng cường sức mạnh cho các cánh quân.

Theo trang tin Avia, xe tăng T-90M đã được nhìn thấy tập trung tại khu vực Belgord, cách biên giới Ukraine chỉ 10km. Ngoài xe tăng hạng nặng này còn có hàng loạt các loại xe thiết giáp khác cũng được đưa đến.

Nga được cho là đang tăng cường thêm quân số và khí tài cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine sau khi Kiev quyết định phản công tại miền Nam, theo Avia.

Nga sẵn sàng tung xe tăng T-90M vào cuộc xung đột với Ukraine ảnh 1

T-90M là phiên bản hiện đại của xe tăng T-90 lừng danh của Nga. Ảnh: TASS

T-90 là một trong những loại xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất của quân đội Nga. Nó được sản xuất với số lượng ít vào năm 1993 và chính thức phục vụ trong quân đội Nga năm 1995. Biến thể T-90M Proryv-3 lần đầu ra mắt năm 2017 với những cải tiến đáng kể so với mẫu xe tăng đời trước đó T-90.

Nga sẵn sàng tung xe tăng T-90M vào cuộc xung đột với Ukraine ảnh 2

Cấu tạo hệ thống T-90M. Ảnh: CGTN

Phiên bản T-90M được trang bị pháo chính nòng trơn 2A46M-4 125 mm cùng tháp pháo hiện đại, tầm bắn xa hơn và độ chính xác được cải thiện. Bên cạnh đó, xe được trang bị giáp phản ứng nổ Relikt, giúp tăng tầm bắn và tăng độ chính xác so với các phiên bản trước đó. Đồng thời T-90M Proryv-3 có khả năng tiêu diệt xe tăng đối phương ở khoảng cách 4-5 km.

Các lớp giáp này kết hợp với hệ thống phòng vệ chủ động Shtora-M có độ tin cậy rất cao trong việc chống lại tên lửa của đối phương. Điều này đặt ra một mối lo ngại cho các tên lửa chống tăng Javelin và NLAW mà Mỹ và Anh đã cung cấp cho Ukraine.

Nga sẵn sàng tung xe tăng T-90M vào cuộc xung đột với Ukraine ảnh 3

T-90M được phủ giáp phản ứng nổ thế hệ mới. Ảnh: Vitaly V.Kuzmin

T-90M sử dụng động cơ diesel tăng áp V-92S2F công suất 1.000-1.130 mã lực và hộp số tự động, cung cấp cho chiếc chiến xa này khả năng cơ động rất cao.

Cỗ máy chiến đấu này có thể di chuyển với tốc độ 70km/giờ, 45 km/h ở đường gồ ghề, dự trữ hành trình 500 km. Pháo mới hiệu suất cao cùng hệ thống ổn định nâng cấp cho phép công kích mục tiêu chính xác hơn trong lúc xe đang di chuyển.

Nga sẵn sàng tung xe tăng T-90M vào cuộc xung đột với Ukraine ảnh 4

Xe tăng T-90 của Nga khai hỏa. Ảnh: Creative Commons

Xe tăng được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực tích hợp Kalina tương tự loại lắp trên T-14 Armata thế mới nhất, ngoài việc có thể bắn nhiều loại đạn, pháo cũng có thể phóng tên lửa qua nòng. Nhờ pháo chính và hệ thống điều khiển hỏa lực thế hệ mới, T-90M có thể bắn xa và chính xác hơn, thời gian ngắm bắn cũng được rút gọn đi rất nhiều.

Hệ thống vũ khí bổ sung của nó gồm có tổ hợp vũ khí điều khiển từ xa UDP T05BV-1 trang bị súng máy 7.62mm và súng máy đồng trục 7.62mm.

Ngoài việc trang bị tháp pháo mới, hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến và hệ thống bảo vệ vững chắc. Hệ thống cảm biến trên T-90M có thể xác định mục tiêu cỡ xe tăng ở cự ly 5.500m trong điều kiện ban ngày, 2.000 m trong điều kiện đêm tối.

Một trong những tính năng chính của xe tăng T-90M là khả năng chia sẻ dữ liệu với các phương tiện khác trong thời gian thực. Điều này sẽ giúp các xe tăng phối hợp hiệp đồng tác chiến hiệu quả.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.