Mỹ: Máy bay rung lắc dữ dội, 11 người nguy kịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ít nhất 36 người trên chuyến bay của Hawaiian Airlines đã bị thương, trong đó có 11 người nguy kịch sau khi máy bay của họ gặp phải vùng nhiễu động trên đường từ Phoenix đến Honolulu hôm 18/12.

Theo CNN, chiếc máy bay Airbus 330 mang số hiệu 35 của Hawaiian Airlines gặp vùng nhiễu động lúc 10h35’ sáng, khoảng 30 phút trước khi hạ cánh xuống Honolulu (Hawaii, Mỹ).

Đến 11h cùng ngày, Dịch vụ y tế khẩn cấp Honolulu và Cơ quan Ứng phó Y tế Mỹ thông báo đang phải xử lý “trường hợp khẩn cấp về thương vong hàng loạt” tại sân bay quốc tế Daniel K. Inouye.

Ít nhất 36 người đã bị thương, trong đó có 20 người được đưa đến phòng cấp cứu, bao gồm một em bé 14 tháng tuổi. 11 người hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Các nạn nhân chủ yếu bị chấn thương đầu, rách da, bầm tím, bất tỉnh.

Mỹ: Máy bay rung lắc dữ dội, 11 người nguy kịch ảnh 1Mỹ: Máy bay rung lắc dữ dội, 11 người nguy kịch ảnh 2

Trần máy bay bị hư hại do va đập. Ảnh: Twitter

Hawaiian Airlines đang "hỗ trợ tất cả các hành khách và nhân viên bị ảnh hưởng", hãng hàng không cho biết.

“Dịch vụ chăm sóc y tế đã được cung cấp tại sân bay cho một số hành khách và thành viên phi hành đoàn bị thương nhẹ, trong khi một số đã nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện địa phương để chăm sóc thêm”, Hawaiian Airlines viết trên Twitter.

Vụ việc hiện đang được điều tra.

Theo CNN, Daily Mail
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.