Mỹ lên án ‘mưa rốc-két’ dội vào Israel, nhưng kêu gọi cùng chung sống

0:00 / 0:00
0:00
Khói bốc lên sau khi Israel không kích Gaza ngày 11/5. (Ảnh: AP)
Khói bốc lên sau khi Israel không kích Gaza ngày 11/5. (Ảnh: AP)
TPO - Ngày 11/5, Nhà Trắng nói rằng Israel có quyền bảo vệ mình trước các vụ tấn công bằng rốc-két từ lực lượng Hamas, nhưng cũng nhấn mạnh rằng Jerusalem “phải là vùng đất cùng chung sống”.

Bạo lực bùng phát từ cuối tuần trước tại ngôi đền Al-Aqsa ở thánh địa Jerusalem trong khi đang có sự phẫn nộ về nguy cơ người Palestine bị đuổi khỏi nhà của họ trên khu vực mà những người định cư Do Thái có yêu sách. Xung đột từ đó liên tục leo thang.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki mở đầu cuộc họp báo thường kỳ ngày 11/5 bằng tuyên bố về đợt căng thẳng, nói rằng Tổng thống Joe Biden đã được báo cáo thông tin cập nhập từ nhóm phụ trách an ninh quốc gia và trọng tâm hàng đầu của ông là xuống thang căng thẳng.

Bà Psaki nói rằng Mỹ lên án các vụ tấn công bằng rốc-két của Hamas và các nhóm khác, bao gồm các cuộc tấn công ở Jerusalem, và ông Biden ủng hộ “an ninh của Israel, quyền của Israel được bảo vệ người dân của mình, và điều này là căn bản và không bao giờ bị phủ nhận”.

“Jerusalem, mọt thành phố có tầm quan trọng lớn đối với tín ngưỡng khắp thế giới, phải là nơi cùng chung sống”, bà Psaki nói.

Trong những tuần gần đây, các quan chức Mỹ đã trao đổi thẳng thắn với giới chức Israel rằng việc trục xuất những gia đình Palestine và phá huỷ nhà cửa của họ là “đi ngược lại lợi ích chung của chúng ta trong việc tiến tới một giải pháp cho cuộc xung đột”, bà Psaki nói.

Ông Biden đang nỗ lực cân bằng chính sách của Mỹ đối với Israel và Palestine sau khi người tiền nhiệm Donald Trump đứng về phe Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trên mọi mặt trận.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ nói rằng ông Biden và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas gần đây đã trao đổi thư, sau khi ông Abbas gửi thư chúc mừng ông Biden chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020. Ông Biden đã gửi thư phản hồi.

“Chúng tôi sẽ không chia sẻ chi tiết nội dung bức thư. Đây là một phần trong nỗ lực của chính quyền để làm việc với các lãnh đạo Palestine trong hàng loạt vấn đề cùng quan tâm, bao gồm những nỗ lực nhằm xuống thang bạo lực và khôi phục sự yên bình”, vị quan chức nói.

Bà Psaki nói rằng Mỹ muốn một giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel – Palestine, mục tiêu mà ông Trump không theo đuổi quyết liệt. Bà Psaki nói rằng đây là cách duy nhất để bảo đảm “sự công bằng và hoà bình lâu dài” giữa hai nước.

“Chúng tôi tin rằng người Palestine và Israel đều xứng đáng được hưởng sự tự do, an ninh, phẩm giá và thịnh vượng”, bà Psaki nói.

Ông Trump nói trong một tuyên bố rằng việc ông Biden “thiếu ủng hộ Israel đang dẫn đến những cuộc tấn công mới vào đồng minh của chúng ta”.

“Mỹ phải sát cánh với Israel và khẳng định rõ rằng người Palestine phải chấm dứt bạo lực, khủng bố, tấn công tên lửa, và khẳng định rõ ràng rằng Mỹ sẽ luôn ủng hộ mạnh mẽ quyền của Israel được tự vệ”, tuyên bố của ông Trump nói.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG