Mỹ không kích cơ sở của lực lượng thân Iran ở Syria, Iraq

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phu nhân bước trên thảm cỏ trước Nhà Trắng sau khi xuống trực thăng hôm 27/6. (Ảnh: AP)
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phu nhân bước trên thảm cỏ trước Nhà Trắng sau khi xuống trực thăng hôm 27/6. (Ảnh: AP)
TPO - Theo lệnh của Tổng thống Mỹ Joe Biden, quân đội Mỹ ngày 27/6 tiến hành không kích các mục tiêu mà họ gọi là “cơ sở của các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn” ở khu vực biên giới giữa Iraq và Syria.

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby nói rằng các nhóm vũ trang sử dụng những cơ sở đó để triển khai tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào lực lượng Mỹ ở Iraq.

Ông Kirby cho biết quân đội Mỹ đã tấn công 3 cơ sở dự trữ vũ khí và điều hành, bao gồm 2 cơ sở ở Syria và 1 cơ sở ở Iraq.

Ông Kirby nói rằng các vụ không kích này mang tính “tự vệ”, nhằm đáp trả những nhóm thân Iran.

Đợt tấn công ngày 27/6 đánh dấu lần thứ hai chính quyền Biden có hành động quân sự ở khu vực. Hồi tháng 1, Mỹ không kích các cơ sở ở Syria, nơi gần biên giới Iraq, mà Washington cho là nơi hoạt động của các nhóm vũ trang thân Iran.

Lầu Năm góc nói rằng đợt tấn công đó là để trả đũa vụ bắn tên lửa ở Iraq hồi tháng 2, khiến một nhà thầu dân sự thiệt mạng và một quân nhân Mỹ bị thương.

Vào thời điểm đó, ông Biden nói rằng Iran nên xem việc Mỹ không kích ở Syria là lời cảnh báo, rằng Tehran sẽ lãnh hậu quả cho việc hậu thuẫn các nhóm vũ trang nhằm đe doạ con người và lợi ích của Washington.

Hôm qua, ông Kirby nói rằng Tổng thống Biden “rất rõ ràng rằng ông sẽ hành động để bảo vệ người Mỹ. Trước hàng loạt vụ tấn công do các nhóm thân Iran thực hiện nhằm vào lợi ích của Mỹ ở Iraq, Tổng thống chỉ đạo cần có thêm hành động quân sự để ngăn chặn những vụ tấn công như vậy”.

“Theo luật quốc tế, Mỹ hành động dựa trên quyền tự vệ. Các cuộc không kích là cần thiết để đối phó với các mối đe doạ và hạn chế quy mô một cách phù hợp”, ông Kirby khẳng định.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi nói trong tuyên bố đưa ra hôm qua rằng các cuộc không kích của Mỹ “có mục tiêu và đáp trả tương xứng với mối đe doạ cụ thể và nghiêm trọng”. Bà cũng nói rằng việc “bảo vệ những anh hùng quân đội, những người đang bảo vệ tự do cho chúng ta, là một ưu tiên thiêng liêng”.

Theo AP
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.