Mỹ khẳng định IS đang tiến hành diệt chủng ở Iraq, Syria

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo. Ảnh: Reuters.
Phiến quân Nhà nước Hồi giáo. Ảnh: Reuters.
Mỹ hôm nay tuyên bố Nhà nước Hồi giáo đang tiến hành diệt chủng nhằm vào người Cơ Đốc giáo, Yazidi và các cộng đồng thiểu số dòng Shiite ở Iraq, Syria.

"Theo phán quyết của tôi, Daesh phải chịu trách nhiệm về hành vi diệt chủng đối với các nhóm... bị chúng kiểm soát gồm người Yazidi, Cơ Đốc giáo và Hồi giáo dòng Shiite", Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết trong thông báo gửi báo giới, sử dụng tên tiếng Arab của Nhà nước Hồi giáo (IS).

Ngoại trưởng Kerry đưa ra quan điểm trên sau khi quốc hội Mỹ bỏ phiếu để xác định tội ác diệt chủng của IS đối với các nhóm tôn giáo thiểu số, động thái có ý nghĩa pháp lý quốc tế.

"Nêu ra những tội ác này quan trọng nhưng quan trọng hơn là phải chặn chúng lại", ông Kerry nói.

Mỹ đang dẫn đầu liên minh quốc tế, gồm nhiều nước phương Tây và đồng minh Arab, không kích nhằm vào IS ở Iraq và Syria. Liên minh còn hỗ trợ chính phủ Iraq, người Kurd và lực lượng dân quân Syria chống lại nhóm phiến quân.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG