Mỹ huỷ hơn 5.000 chuyến bay, kế hoạch Giáng sinh của người dân bị đảo lộn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 23/12, các hãng hàng không Mỹ huỷ hơn 5.000 chuyến bay khi một đợt bão mùa đông nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến hoạt động của các sân bay trên khắp cả nước, gây thất vọng cho hàng chục ngàn du khách dịp nghỉ lễ.
Mỹ huỷ hơn 5.000 chuyến bay, kế hoạch Giáng sinh của người dân bị đảo lộn ảnh 1

Tại sân bay Midway ở Chicago ngày 22/12. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, gần 2.700 chuyến bay bị huỷ hôm 22/12 và gần 500 chuyến bay sẽ bị huỷ trong ngày 24/12, theo trang web chuyên theo dõi hoạt động bay FlightAware.

Tuyến đường sắt vận tải hành khách Amtrak huỷ hàng chục chuyến tàu trong dịp Giáng sinh, làm hỏng kế hoạch nghỉ lễ của hàng ngàn người.

Nhiều tuyến đường cao tốc ở miền Trung Tây bị gián đoạn kéo dài vì quá nhiều tuyết và tai nạn vì đường trơn. Cảnh sát Indiana khuyến cáo người dân tránh đi lại không cần thiết ở khu vực tây bắc của bang này.

Cục Hàng không liên bang (FAA) yêu cầu dừng các hoạt động bay để làm tan băng tại nhiều sân bay. Bộ trưởng Giao thông Pete Buttigieg nói với CNN rằng hệ thống hàng không của Mỹ “đang hoạt động với áp lực khổng lồ”, trong khi hai trận bão lớn khác nhau và gió mạnh tác động đến hoạt động hàng không trên khắp cả nước. Khoảng 10% số chuyến bay ở Mỹ bị huỷ trong ngày 22/12, Bộ trưởng Buttigieg cho biết.

Chicago đang đối mặt với mức nhiệt nguy hiểm. Cơ quan khí tượng quốc gia cảnh báo nhiệt độ ở bang này có thể xuống đến -34 độ C.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG