Mỹ: Hàng trăm người có thể đã thiệt mạng vì siêu bão Ian

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiều nguồn tin lo ngại rằng hàng trăm người có thể đã không chống chọi nổi với cơn bão “xé toạc” bang Florida (Mỹ) đêm 28/9 rạng sáng 29/9.

Theo Sputnik News, con số thiệt hại vẫn đang được thống kê trên toàn Florida, nhưng tốc độ tương đối chậm của bão Ian đã khiến lượng mưa tăng lên mức kỷ lục, gây lũ quét, sông tràn bờ.

Phát biểu ngày 29/9 tại Cơ quan Ứng phó khẩn cấp (FEMA), Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi Ian là một thảm họa lớn, và cảnh báo rằng đây có thể sẽ là cơn bão chết chóc nhất trong lịch sử bang Florida. Một đại diện từ FEMA khẳng định cơ quan này đang “hỗ trợ các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ".

“Các con số vẫn chưa rõ ràng, nhưng chúng tôi nhận được báo cáo sớm về khả năng thiệt hại nhân mạng đáng kể”, ông Biden nói.

Phát biểu trên chương trình Good Morning America, cảnh sát trưởng hạt Lee - Carmine Marceno cho biết số người tử vong có khả năng "lên tới hàng trăm", với "hàng nghìn" người vẫn đang chờ được giải cứu.

Theo Maceno, văn phòng của ông đã nhận được "hàng nghìn" cuộc gọi 911 từ những người cần cứu hộ ở hạt Lee, nhưng do thiệt hại của cơn bão mà nhiều khu vực hiện chưa thể tiếp cận.

Tính đến 15h ngày 29/9, bão Ian đã khiến hơn 2,6 triệu người ở Florida phải sống trong cảnh không có điện, tương đương khoảng 24% lượng khách hàng toàn bang.

Thiệt hại do bão Ian gây ra ở bang Florida nhìn từ trên cao. Nguồn: Twitter

Mỹ: Hàng trăm người có thể đã thiệt mạng vì siêu bão Ian ảnh 1

Một tuyến đường bị "cày" nát bởi bão Ian. Ảnh: Twitter

Mỹ: Hàng trăm người có thể đã thiệt mạng vì siêu bão Ian ảnh 2

Một số hình ảnh thiệt hại do bão Ian ở bang Florida. Ảnh: Reuters

Mỹ: Hàng trăm người có thể đã thiệt mạng vì siêu bão Ian ảnh 3

Bờ biển tan hoang sau bão. Ảnh: Reuters

Mỹ: Hàng trăm người có thể đã thiệt mạng vì siêu bão Ian ảnh 4

Nhiều ngôi nhà hư hại nặng nề. Ảnh: Reuters

Mỹ: Hàng trăm người có thể đã thiệt mạng vì siêu bão Ian ảnh 5

Ảnh: Reuters

Mỹ: Hàng trăm người có thể đã thiệt mạng vì siêu bão Ian ảnh 6

Ảnh: Reuters

Mỹ: Hàng trăm người có thể đã thiệt mạng vì siêu bão Ian ảnh 7

Ảnh: Reuters

Mỹ: Hàng trăm người có thể đã thiệt mạng vì siêu bão Ian ảnh 8

Ảnh: Reuters

Trung tâm Cảnh báo bão quốc gia Mỹ cho biết sức gió duy trì tối đa của Ian đã tăng lên mức 120km/h, và được dự báo sẽ đổ bộ một lần nữa vào sáng 30/9 gần Charleston (Nam Carolina).

Tốc độ chậm của cơn bão làm tăng nguy cơ xảy ra mưa lớn, một số khu vực có thể ghi nhận mực nước dâng cao tới 2,1m.

Mỹ: Hàng trăm người có thể đã thiệt mạng vì siêu bão Ian ảnh 9

Bão Ian đổ bộ 2 lần. Ảnh: ABC News

Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.