Mỹ - Hàn tạm dừng tập trận chung vì hội nghị liên Triều

Trực thăng UH-60 của Mỹ trở về doanh trại Humphreys ở Hàn Quốc ngày 26/4. Ảnh: Yonhap
Trực thăng UH-60 của Mỹ trở về doanh trại Humphreys ở Hàn Quốc ngày 26/4. Ảnh: Yonhap
TPO - Hàn Quốc và Mỹ đã quyết định tạm dừng cuộc tập trận chung có tên “Giải pháp then chốt” vào ngày mai, 27/4 – ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh liên Triều.

Theo Yonhap, Seoul và Washington khởi động cuộc tập trận “Giải pháp then chốt” tại Hàn Quốc hôm 22/4, và tuyên bố kết thúc phần tập luyện đầu tiên vào hôm nay, 26/4 sau khi “đạt được mục tiêu của bài tập”.

Phần tiếp theo của cuộc tập trận sẽ được tiến hành sau khi hội nghị thượng đỉnh liên Triều kết thúc.

Trước đó, vào ngày 1/4, Mỹ và Hàn Quốc khai màn một cuộc tập trận chung khác mang tên “Đại bàng non”, dự kiến kéo dài 4 tuần.

Tuy nhiên, một quan chức quân đội cho biết hầu hết các nội dung của cuộc tập trận “Đại bàng non” cũng sẽ kết thúc vào hôm nay.

Trong quá trình diễn ra hội nghị (bắt đầu từ ngày 27/4), quân đội Hàn Quốc sẽ tập trung đảm bảo an ninh cho cuộc đàm phán giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm.

Cuộc gặp sẽ bắt đầu lúc 9h30’ (giờ địa phương) tại Nhà Hòa Bình, đánh dấu thời khắc lịch sử khi Triều Tiên – Hàn Quốc được dự đoán sẽ tuyên bố kết thúc tình trạng chiến tranh, tiến tới phi hạt nhân hóa bán đảo.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG