Mỹ gọi cựu tổng thống Ai Cập là nhà độc tài

Mỹ gọi cựu tổng thống Ai Cập là nhà độc tài
TPO - Press TV đưa tin, lần đầu tiên Mỹ thừa nhận cựu tổng thống Ai Cập Hosni Bubarack- đồng minh thân cận của Washington tại Trung Đông trong nhiều chục năm qua - là một nhà độc tài.

Ai Cập hoãn phiên xử cựu Tổng thống Mubarak
> Phong tỏa tài sản của con trai cựu tổng thống Ai Cập

Cựu tổng thống Ai Câp Hosni Mubarack và tổng thống Mỹ Barack Obama trong một buổi nói chuyện tại Nhà Trắng vào ngày 18-8-2009. Ảnh: Getty Images
Cựu tổng thống Ai Câp Hosni Mubarack và tổng thống Mỹ Barack Obama trong một buổi nói chuyện tại Nhà Trắng vào ngày 18-8-2009. Ảnh: Getty Images.

Phát ngôn viên của Nhà Trắng – ông Jay Carney - nói về mối quan hệ giữa Ai Cập và Mỹ vào ngày 21-11, khi Ai Cập đang xảy ra các cuộc biểu tình, bạo loạn.

Ông Jay Carney cho biết, Mỹ có liên quan tới tình trạng bạo lực tại Ai Cập và nhấn mạnh rằng “điều quan trọng cần làm lúc này là đưa Ai Cập trở lại ổn định”. Ai cập tiếp tục có những hành động để đi đến nền dân chủ mà người Ai Cập đang mong muốn.

Trong ba ngày qua, tại quảng trường Tahnir, Ai cập,24 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương chỉ trong ba ngày xảy ra bạo loạn, nguồn tin từ Bộ Y tế Ai Cập cho biết.

Lực lượng chínhh trị đứng sau cuộc cách mạng lật đổ chế độ của cựu tổng thống Mubarack hồi tháng Hai tiếp tục kêu gọi các cuộc biểu tình yêu cầu chính quyền quân sự trao quyền lục cho các nhà lãnh đạo dân sự.

Nguyễn Thủy
Theo Press TV

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.