Mỹ đưa hai hệ thống pháo phản lực HIMARS đến nước láng giềng của Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ ở châu Âu và châu Phi thông báo sẽ đưa hai hệ thống pháo phản lực phóng loạt cơ động cao (HIMARS) cùng khoảng một chục binh sĩ đến Latvia để tham gia các cuộc tập trận của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo kế hoạch, hai hệ thống M142 HIMARS được đưa đến Latvia vào ngày 26/9 để tham gia cuộc tập trận NAMEJS (kéo dài từ ngày 5/9 đến ngày 9/10).

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt của Mỹ sẽ được sử dụng trong hai ngày 26 và 27/9 nhằm diễn tập triển khai các vụ phóng tầm xa chính xác cao tới biên giới phía Đông của NATO.

Ngoài HIMARS, cuộc tập trận cũng sẽ có sự xuất hiện của hệ thống tên lửa đất-đối-không tiên tiến (NASAMS) của Tây Ban Nha để diễn tập khả năng phòng không.

Ông Matiss Students, một sĩ quan của Không quân NATO cảnh báo người dân Latvia rằng sẽ có những chuyến bay huấn luyện quân sự tầm thấp ở các vùng phía Đông trong quá trình tập trận.

Mỹ đưa hai hệ thống pháo phản lực HIMARS đến nước láng giềng của Nga ảnh 1

Latvia là một trong ba quốc gia vùng Baltic nằm giáp biên giới Nga. Ảnh: Aljazeera

Ngoài NAMEJS 2022, NATO cũng dự định thực hiện các cuộc tập trận bổ sung trong khu vực với tên gọi "Silver Arrow" (Mũi tên bạc). Khối quân sự do Mỹ đứng đầu thông báo rằng khoảng 4.200 binh sĩ từ 17 quốc gia thành viên sẽ tham gia cuộc tập trận này nhằm “tăng cường sự phối hợp của các lực lượng trên bộ và trên không”, nâng cao khả năng chiến đấu và khả năng sẵn sàng “răn đe, phòng thủ”.

Các cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa NATO và Mátxcơva tiếp tục gia tăng. Sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố điều động một phần lực lượng quân dự bị vào tuần trước, một số quốc gia Baltic và Ba Lan đã kêu gọi tăng cường sự hiện diện của NATO ở sườn phía Đông của khối.

Đáp lại, Nga cảnh báo sẽ không ngần ngại sử dụng bất cứ phương tiện nào để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.

Theo RT
MỚI - NÓNG