Mỹ bán cho Hàn Quốc lô vũ khí trang bị phi đội tiêm kích F-35

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mỹ vừa chấp thuận việc bán cho Hàn Quốc các loại vũ khí để trang bị cho các phi đội máy bay chiến đấu F-35 và những thiết bị liên quan để giúp đồng minh châu Á cải thiện khả năng phòng thủ.
Mỹ bán cho Hàn Quốc lô vũ khí trang bị phi đội tiêm kích F-35 ảnh 1

Một chiếc tiêm kích F-35 cất cánh từ căn cứ không quân Cheongju, Hàn Quốc, 21/8. (Ảnh: Yonhap)

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ vừa thông báo về quyết định cho phép xuất khẩu gói vũ khí trị giá 271 triệu USD cho Hàn Quốc.

Hàn Quốc đề xuất mua 39 tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AIM-120C-8, 88 bộ dụng cụ đuôi KMU-556 cho bom tấn công trực tiếp phối hợp GBU-31v1 (JDAM) và 86 quả bom Mk-84 dành cho GBU-31v1, cùng các loại vũ khí và vật tư khác.

DSCA cho biết, thương vụ này sẽ “hỗ trợ các mục tiêu chính sách đối ngoại và mục tiêu an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách cải thiện an ninh của một đồng minh lớn, đóng vai trò động lực cho sự ổn định chính trị và tiến bộ kinh tế ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”.

Cũng theo cơ quan này, lô vũ khí sẽ trang bị cho các phi đội máy bay chiến đấu của Hàn Quốc những loại vũ khí không đối không và không đối đất “để ngăn chặn sự xâm lược trong khu vực và đảm bảo khả năng tương tác với các lực lượng Mỹ”.

Không quân Hàn Quốc đang sở hữu 40 máy bay chiến đấu F-35A. Gần đây, nước này quyết định cho một số chiếc nghỉ hưu sau khi bị hư hại vì va vào chim.

Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.