Mướt mắt với hàng cây chà là tỏa bóng mát dưới nắng hè Hà Nội

TPO - Những ngày này tại Hà Nội, ngoài hoa phượng hay hoa bằng lăng khoe sắc sặc sỡ, những hàng cây chà là trĩu quả cũng độc đáo không kém...
Mướt mắt với hàng cây chà là tỏa bóng mát dưới nắng hè Hà Nội ảnh 1

Hàng cây chà là "mướt mắt" tại nút giao Long Biên - Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên).

Mướt mắt với hàng cây chà là tỏa bóng mát dưới nắng hè Hà Nội ảnh 2

Nút giao thông trung tâm quận Long Biên chính thức được khởi công ngày 6/5/2014. Bên cạnh việc có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối giao thông các tuyến cửa ngõ phía Bắc của Thủ đô, thì sau 7 năm, nơi đây đã có hệ thống cây xanh tươi tốt với điểm nhấn là hàng trăm cây chà là.

Mướt mắt với hàng cây chà là tỏa bóng mát dưới nắng hè Hà Nội ảnh 3

Hè về, những ai đi qua nơi này đều cảm thấy thích thú với những chiếc tán lá rộng cùng quả màu vàng sẫm độc đáo của cây chà là.

Mướt mắt với hàng cây chà là tỏa bóng mát dưới nắng hè Hà Nội ảnh 4

Chà là thuộc họ Cau - loài được trồng để lấy quả. Kích thước trung bình từ 15-20m, lá dài từ 3-5m, thân màu xám bạc và xù xì. Nhiều tài liệu cho rằng, nguồn gốc xuất xứ của nó ở các đảo thuộc Vịnh Ba Tư.

Mướt mắt với hàng cây chà là tỏa bóng mát dưới nắng hè Hà Nội ảnh 5

Quả chà là mọc thành chùm như cau, khi chín có màu vàng, sau đó chuyển sang nâu sẫm.

Mướt mắt với hàng cây chà là tỏa bóng mát dưới nắng hè Hà Nội ảnh 6
Mướt mắt với hàng cây chà là tỏa bóng mát dưới nắng hè Hà Nội ảnh 7
Mướt mắt với hàng cây chà là tỏa bóng mát dưới nắng hè Hà Nội ảnh 8

Ở Hà Nội, loài cây này được trồng với mục đích tạo cảnh quan, lấy bóng mát trên các tuyến đường giao thông huyết mạch.

Mướt mắt với hàng cây chà là tỏa bóng mát dưới nắng hè Hà Nội ảnh 9

Ngắm hàng cây chà là xanh tốt trên nút giao thông Long Biên - Nguyễn Văn Cừ từ điểm cầu vượt tại nút giao.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.