Mừng đại thọ phu nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và lãnh đạo Đảng, Nhà nước mừng thọ bà Ngô Thị Huệ (người ngồi).
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và lãnh đạo Đảng, Nhà nước mừng thọ bà Ngô Thị Huệ (người ngồi).
TP - Ngày 25/11, tại xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm (tỉnh Sóc Trăng), Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức mừng đại thọ bà Ngô Thị Huệ, phu nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

Đến dự có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân cùng nhiều lãnh đạo các cơ quan Trung ương Đảng, Chính phủ và đại biểu các tỉnh thành trong khu vực và đông đảo nhân dân thị xã Ngã Năm.

Bà Ngô Thị Huệ, sinh năm 1918 tại xã Mỹ Quới, huyện Ngã Năm, là một trong 10 đại biểu nư của Quốc hội Việt Nam khóa đầu tiên; nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bô thuộc Ban tổ chức Trung ương, Phó Chủ tịch Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM.

Bà Ngô Thị Huệ đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều huân chương, huy chương kháng chiến các loại. Bà được trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

Nhân dịp này, Văn phòng Trung ương Đảng đã trao 220 phần quà trị giá 260 triệu đồng cho các em học sinh và các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh và gia đình chính sách của xã Mỹ Quới. Tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức khánh thành công trình Cơ sở cách mạng xã Mỹ Quới.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.