Mục tiêu người tham gia BHXH tự nguyện về đích trước 5 năm

0:00 / 0:00
0:00
TP - Theo BHXH Việt Nam, tới hết năm 2020, tổng số người tham gia BHXH tự nguyện đạt trên 1,12 triệu người, chiếm 2,3% lực lượng lao động trong độ tuổi. Kết quả này vượt xa chỉ tiêu đề ra năm 2021 (đạt 1% lực lượng lao động tham gia BHXH tự nguyện), và gần bằng kế hoạch đặt ra cho năm 2025.

Một trong những giải pháp gia tăng người tham gia BHXH tự nguyện là chính sách hỗ trợ tiền đóng từ ngân sách nhà nước, tạo điều kiện để những người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng khác tham gia vào hệ thống BHXH.

Qua đó góp phần duy trì và mở rộng diện bao phủ BHXH, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân. Năm 2020, ngân sách đã chi hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện khoảng 137 tỷ đồng (tăng 35% so với năm 2019).

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.