Mục kích cưỡng chế nhà xây sai phép, không phép ở Sài Gòn

TPO - Sáng 31/7, UBND phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TPHCM đã vận động tháo dỡ, cưỡng chế các căn nhà xây sai phép, không phép trên địa bàn.
 Lực lượng chức năng cưỡng chế tháo dỡ căn nhà sai phép.
Mục kích cưỡng chế nhà xây sai phép, không phép ở Sài Gòn ảnh 1 Ngày 31/7, UBND phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức tiếp tục thực hiện việc cưỡng chế, tháo dỡ nhiều công trình nhà ở xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn.
Mục kích cưỡng chế nhà xây sai phép, không phép ở Sài Gòn ảnh 2 Tại căn nhà không số nằm trên đường số 46, khu phố 6, dù phường đã gửi thông báo buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm từ ngày 3/5 nhưng chủ đầu tư không tự tháo dỡ.
Mục kích cưỡng chế nhà xây sai phép, không phép ở Sài Gòn ảnh 3 UBND phường phải lập đoàn cưỡng chế tháo đỡ công trình và buộc chủ đầu tư phải chịu toàn bộ kinh phí.
Mục kích cưỡng chế nhà xây sai phép, không phép ở Sài Gòn ảnh 4 Lãnh đạo UBND phường Hiệp Bình Chánh cho biết, trong thời gian từ đầu năm 2019 đến nay, phường đã vận động chủ đầu tư tự tháo dỡ, thực hiện cưỡng chế tháo dỡ hơn 40 công trình sai phép, không phép.
Mục kích cưỡng chế nhà xây sai phép, không phép ở Sài Gòn ảnh 5 Trong đó, có 7 công trình xây dựng sai phép; 18 căn nhà không phép và vận động chủ đầu tư tự tháo dỡ ngay từ ban đầu không lập hồ sơ xử lý với 15 trường hợp.
Mục kích cưỡng chế nhà xây sai phép, không phép ở Sài Gòn ảnh 6 Theo quy định, khi kiểm tra công trình xây dựng mà chủ đầu tư không xuất trình được giấy phép xây dựng,  lực lượng chức năng sẽ lập biên bản vi phạm hành chính.
Mục kích cưỡng chế nhà xây sai phép, không phép ở Sài Gòn ảnh 7 Quá 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính nhưng chủ đầu tư xây dựng công trình vẫn không trình được giấy phép sẽ bị yêu cầu tháo dỡ công trình. Trong vòng 15 ngày nhưng chủ đầu tư vẫn không thực hiện, phường phải tiến hành cưỡng chế.
Mục kích cưỡng chế nhà xây sai phép, không phép ở Sài Gòn ảnh 8 Thời gian tới, UBND phường sẽ mạnh tay hơn nữa trong công tác xử lý vi phạm về tình trạng xây nhà, công trình không phép trên địa bàn.
Mục kích cưỡng chế nhà xây sai phép, không phép ở Sài Gòn ảnh 9 Đối với các công trình vi phạm, UBND phường đều tổ chức vận động người dân trước khi tiến hành xử lý để người dân được biết, chủ động sắp xếp công việc và chỗ ở mới, không để người dân bị động về nơi ăn chốn ở.
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.