Mưa to đến rất to ở Trung Bộ kéo dài tới khi nào?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bắc Bộ đêm và sáng trời rét, sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Trung Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Nam Bộ chiều tối, đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (27/11), ở Nam Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to (lượng mưa đo được từ 19h ngày 26/11 đến 8h ngày 27/11) như: Phú Lạc (Phú Yên) 64.5mm, Đại Lãnh (Khánh Hòa) 45.7mm, Tuy Hòa (Phú Yên) 43.6mm, Cảng Vũng Rô (Phú Yên) 42mm, Hòa Đồng (Phú Yên) 40.2mm,…

Dự báo, do ảnh hưởng của rìa phía Bắc rãnh áp thấp có trục ở khoảng 6-9 độ vĩ Bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ nay (27/11) đến ngày 30/11, ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa dự báo: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa phổ biến 300-500mm, có nơi trên 600mm. Tây Nguyên, Ninh Thuận, Bình Thuận 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ đêm nay (27/11) đến ngày 30/11, ở Trung Trung Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa dự báo: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng phổ biến 150-250mm, có nơi trên 250mm. Ở Quảng Nam, Quảng Ngãi phổ biến 300-500mm, có nơi trên 600mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa: cấp 2. Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Nguyên: cấp 1.

Thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 27/11 và ngày 28/11:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.

Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 15-18 độ, phía Nam 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 21-24 độ.

Phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; phía Nam nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác, ngày có mưa vài nơi; riêng Thừa Thiên-Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-28 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

MỚI - NÓNG