Miền Bắc rét sâu về đêm, miền Trung mưa lớn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khối không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và dông, có nơi mưa to. Trong khi đó, miền Bắc tiếp tục rét sâu về đêm và sáng với mức nhiệt từ 14 - 17 độ C, trưa và chiều có nắng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (25/11), do ảnh hưởng của khối không khí lạnh nên miền Bắc tiếp tục rét sâu về đêm và sáng với mức nhiệt từ 14 - 17 độ C, trưa chiều có nắng.

Khối không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2-3,5m.

Dự báo thời tiết theo từng khu vực như sau:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-24 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ C, vùng núi 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 17 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam (Quảng Trị - Thừa Thiên Huế) có mưa, có nơi mưa vừa. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời rét; phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ C Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận:Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C, phía Nam có nơi 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

MỚI - NÓNG