Mùa mưa năm nay ở TPHCM và khu vực Nam Bộ kết thúc khi nào?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo dự báo, khu vực TPHCM và Nam Bộ sẽ kết thúc mưa vào cuối tháng 11, đầu tháng 12 năm nay. Tuy nhiên, lượng mưa trái mùa vẫn xuất hiện, với tần suất nhiều hơn mọi năm. 

Sáng 24/11, TPHCM có nhiều mây và mưa rào ở vài nơi. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy mây dông đang phát triển trên khu vực vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Tiền Giang.

Những vùng mây dông này có hướng di chuyển đông nam - tây bắc về phía TPHCM. Trong khoảng từ 3 giờ tới, mây dông sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc đến các quận huyện ở phía nam thành phố. Sau đó, mây có khả năng phát triển và mở rộng đến khu vực trung tâm, phía đông, phía tây và bắc thành phố gây mưa, mưa rào, có nơi kèm dông.

Lượng mưa phổ biến từ 5-15mm, có điểm trên 20mm. Trong cơn dông đề phòng sét và gió giật mạnh khoảng cấp 5-6 (9-13m/s).

Mùa mưa năm nay ở TPHCM và khu vực Nam Bộ kết thúc khi nào? ảnh 1

Theo dự báo, khu vực TPHCM và Nam Bộ sẽ kết thúc mưa vào cuối tháng 11, đầu tháng 12 năm nay.

Theo ông Lê Đình Quyết, phó trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện nay TPHCM và Nam Bộ đang chịu chi phối bởi rãnh áp thấp có trục nằm trên khu vực, rãnh áp thấp này tồn tại vùng thấp chứa nhiễu động gây ra mưa.

Theo dự báo, khu vực TPHCM và Nam Bộ sẽ kết thúc mưa vào cuối tháng 11, đầu tháng 12. Tuy nhiên, năm nay mưa trái mùa vẫn còn xảy ra với lượng nhiều hơn mọi năm.

MỚI - NÓNG