TPHCM xuất hiện mưa dông giờ tan tầm, đề phòng lốc, sét

0:00 / 0:00
0:00
Giờ tan tầm chiều nay (4/11), TPHCM có thể xuất hiện mưa dông, người dân cần chú ý chuẩn bị áo mưa, dù che mưa; đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, trong 3 giờ qua, mây dông đang phát triển và gây mưa, mưa rào, có nơi kèm dông trên khu vực huyện Bình Chánh, Nhà Bè, TP Thủ Đức và quận 7.

Ngoài ra, những vùng mây dông khác trên khu vực tỉnh Đồng Nai cũng có xu hướng di chuyển về phía TPHCM.

TPHCM xuất hiện mưa dông giờ tan tầm, đề phòng lốc, sét ảnh 1
Mưa to, nước ngập khiến việc đi lại của người dân khó khăn vào giờ tan tầm ở đường Trần Xuân Soạn (quận 7, TPHCM) hồi tháng 10 (Ảnh: H.L.).

Dự báo trong khoảng từ 3 giờ tới, mây dông sẽ tiếp tục phát triển, gây mưa rào, có nơi kèm dông cho các khu vực trên.

Sau đó, những vùng mây sẽ tiếp tục di chuyển về phía Đông Bắc, lan sang các quận trung tâm, phía Tây và phía Bắc thành phố.

Đồng thời, vùng mây dông từ Đồng Nai có xu hướng mở rộng và di chuyển sang khu vực TP Thủ Đức gây mưa dông.

Lượng mưa phổ biến từ 2-7mm, có điểm trên 10mm. Trong cơn dông đề phòng sét và gió giật mạnh khoảng cấp 5-6.


Link gốc: https://dantri.com.vn/xa-hoi/tphcm-co-the-xuat-hien-mua-dong-gio-tan-tam-chieu-411-20221104133404209.htm

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.