Mưa lớn gây ngập và kẹt xe, người dân TPHCM bì bõm lội nước về nhà

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơn mưa lớn kéo dài từ chiều đến tối 22/11 đã khiến một số tuyến đường ở TPHCM bị ngập úng, giao thông ùn ứ trong giờ cao điểm.

Chiều 22/11, TPHCM xuất hiện mưa lớn kéo dài. Mưa bắt đầu từ khoảng 14h30 và rải rác đến gần 19h cùng ngày làm việc di chuyển trên đường của người dân gặp khó khăn.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, vào lúc 17h50, nhiều tuyến đường như: Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp), Hồ Ngọc Lãm (quận Bình Tân), Phạm Đức Sơn (quận 8), Quốc Hương, Nguyễn Duy Trinh, Hiệp Bình, Hồ Văn Tư, Đặng Thị Rành (TP Thủ Đức) xảy ra tình trạng ngập úng. Nước ngập từ 30-50cm khiến phương tiện di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Mưa lớn kèm ngập úng còn khiến một số tuyến đường xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông cục bộ trong giờ tan tầm.

Mưa lớn gây ngập và kẹt xe, người dân TPHCM bì bõm lội nước về nhà ảnh 1

Ngập úng tại đường Phạm Đức Sơn (phường 16, quận 8) sau cơn mưa chiều 22/11. Ảnh: Hữu Huy

Mưa lớn gây ngập và kẹt xe, người dân TPHCM bì bõm lội nước về nhà ảnh 2

Xe bị "chết máy" khiến người dân phải bì bõm lội nước dắt bộ. Ảnh: Hữu Huy

Mưa lớn gây ngập và kẹt xe, người dân TPHCM bì bõm lội nước về nhà ảnh 3

Cơn mưa lớn vào giờ tan tầm khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM bị ngập úng. Ảnh: Hữu Huy

Mưa lớn gây ngập và kẹt xe, người dân TPHCM bì bõm lội nước về nhà ảnh 4

Camera giao thông ghi nhận tình trạng ùn ứ trên đường Lê Văn Thọ (quận Gò Vấp).

Mưa lớn gây ngập và kẹt xe, người dân TPHCM bì bõm lội nước về nhà ảnh 5

Ngập úng ở khu vực đường Hồ Ngọc Lãm (quận Bình Tân).

Lúc 16h55 cùng ngày, Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ đã phát thông tin cảnh báo dông, lốc, sét, mưa lớn cục bộ trên khu vực TPHCM.

Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ cho biết, theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy mây dông đang phát triển mạnh và gây mưa, mưa rào kèm dông trên gần hầu hết các quận/huyện của khu vực TP HCM. Ngoài ra, mây dông trên khu vực Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu tiếp tục xu hướng di chuyển theo hướng đông nam-tây bắc về phía TPHCM.

Mưa lớn gây ngập và kẹt xe, người dân TPHCM bì bõm lội nước về nhà ảnh 6
Mưa lớn gây ngập và kẹt xe, người dân TPHCM bì bõm lội nước về nhà ảnh 7
Mưa lớn gây ngập và kẹt xe, người dân TPHCM bì bõm lội nước về nhà ảnh 8
Mưa lớn gây ngập và kẹt xe, người dân TPHCM bì bõm lội nước về nhà ảnh 9
Mưa lớn gây ngập và kẹt xe, người dân TPHCM bì bõm lội nước về nhà ảnh 10

Camera giao thông ghi nhận một loạt tuyến đường ở TP Thủ Đức xảy ra tình trạng ngập úng trong cơn mưa chiều tối 22/11.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, trong những giờ tới, mây dông sẽ tiếp tục phát triển gây mưa rào kèm dông cho toàn bộ khu vực TPHCM, có nơi mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 10-25mm, có điểm trên 30mm. Trong cơn dông đề phòng sét và gió giật mạnh khoảng cấp 5-6 (9-13m/s).

Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ dự báo từ nay đến tối 23/11, khu vực TPHCM và Nam Bộ có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to.

Trong thời gian trên, tổng lượng mưa tại TPHCM có thể đạt 30-60 mm, có nơi trên 70 mm. Còn tổng lượng mưa tại các tỉnh Miền Đông và Miền Tây có thể đạt 50-80 mm, có nơi trên 100 mm.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.