Mưa lớn kéo dài khiến Đà Lạt ngập nặng

Một khu dân cư ở phường 3 bị cô lập.
Một khu dân cư ở phường 3 bị cô lập.
TPO - Chiều 1/10, mưa lớn kèm theo giông sét kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ ở khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) và vùng phụ cận đã khiến nhiều khu dân cư bị ngập nặng, hàng chục héc ta rau, hoa chìm trong biển nước, một khu dân cư với 45 hộ dân bị cô lập trong nhiều giờ.

Nước từ thượng nguồn ào ạt đổ về nhấn chìm hàng chục héc ta rau hoa tại khu vực Sở Lăng thuộc tổ 19, phường 3. Con đường từ đèo Mimosa vào tổ 19, nước lũ dâng cao khoảng 1m khiến hàng chục hộ dân bị cô lập, nhiều căn nhà ngập sâu hơn 1,5m. Cơ quan chức năng phải cử người túc trực hai bên suối để cảnh báo người dân đề phòng sảy chân rơi xuống dòng nước đang chảy xiết.

Mưa lớn kéo dài khiến Đà Lạt ngập nặng ảnh 1

Vườn rau ở phường 9 chìm trong nước.

Các phường 8, 9 và 12 cũng bị thiệt hại với hàng chục héc ta rau, hoa ngập chìm trong nước, nhiều nhà kính trồng hoa bị hư hỏng. Trong đó, làng hoa Thái Phiên (phường 12) bị ngập cục bộ kéo dài từ đập Cam Ly đến hồ Mê Linh. Hàng chục căn nhà và nhiều diện tích rau hoa ven suối dọc đường Trạng Trình (phường 9) kéo dài đến hồ lắng cầu sắt cạnh hồ Xuân Hương bị ngập nặng.

Mưa lớn kéo dài khiến Đà Lạt ngập nặng ảnh 2

Suối tràn bờ ở Phường 3.

Lũ dâng quá nhanh khiến nhiều người không kịp di chuyển đồ đạc, đành đứng nhìn lương thực, thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt… chìm trong làn nước đục ngầu. Lũ gây ngập nhiều tuyến đường nên không ít học sinh và người dân không thể về nhà, đành chôn chân hàng tiếng đồng hồ ngoài đường để chờ nước rút. Mưa lớn cũng làm nhiều bờ taluy, tường rào của các cơ quan trên đường Hùng Vương, Trần Hưng Đạo bị sạt lở, sụp đổ.

Cơ quan chức năng của thành phố Đà Lạt đang thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ người dân.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.