Mourinho là HLV 'chịu chơi' nhất mùa hè 2017

HLV Mourinho "chịu chơi" nhất làng túc cầu thế giới
HLV Mourinho "chịu chơi" nhất làng túc cầu thế giới
TPO - Tính đến ngày 8/8, sau 5 bản hợp đồng kỷ lục, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã tiêu tốn 1 tỷ bảng Anh và chính thức phá vỡ kỷ lục trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ. 

Jose Mourinho là người có tiếng về độ “chịu chơi” và luôn có nhu cầu về nhân sự. Ông từng chia sẻ với báo giới về bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử bóng đá - Neymar rằng: “Giá đắt chỉ khi mà cầu thủ không mang lại giá trị tương xứng với số tiền bỏ ra. Tôi nghĩ rằng, mức giá 222 triệu euro của Neymar không hề đắt. Đó là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Về mặt kinh doanh, PSG có thể thu hồi vốn”.

Mùa hè này, Jose Mourinho được bình chọn là vị HLV tích cực nhất trong kỳ chuyển nhượng cầu thủ. Tờ Daily Mail đã thống kê 5 bản hợp đồng kỉ lục tính đến tháng 8.2017 của ông như sau: Paul Pogba (89 triệu bảng), Romelu Lukaku (75 triệu bảng), Nemanja Matic (40 triệu bảng), Diego Costa (35 triệu bảng), Luka Modric (33 triệu bảng).

Như vậy, với những bản hợp đồng “khủng”, 17 năm trong nghề, Mourinho đã vượt xa những huấn luyện viên kỳ cựu như Carlo Ancelotti hay Pep Guardiola về độ tiêu tiền. Dù đã sở hữu những tân binh ấn tượng nhưng sức mua của M.U chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.  

Ngay sau HLV Mourinho, HLV Ancelotti xếp thứ 2 với khoản chi 970 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng. Dù mới theo nghề được 9 năm, HLV Pep Guardiola đã vươn lên vị trí thứ 3 khi bỏ ra số tiền khủng là 859 triệu bảng cho việc mua bán cầu thủ.

Chi tiêu mua cầu thủ, hay nói cách khác là đầu tư nhân sự với giá cao là xu hướng thiết yếu của bóng đá hiện đại. Trong những năm gần đây, sức mua cầu thủ của các CLB vẫn tăng đều. Vì thế, kỷ lục cán mốc 1 tỷ bảng của HLV Mourinho hay PSG “chịu chơi” 222 triệu Euro để có được Neymar là những điều không quá bất ngờ. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.