Trước SEA Games, U22 Thái Lan thiết quân luật

U22 Thái Lan thiết quân luật trước thềm SEA Games 29.
U22 Thái Lan thiết quân luật trước thềm SEA Games 29.
TPO - Chỉ có hơn 1 tuần để chuẩn bị cho SEA Games 29, HLV Worrawoot Srimaka buộc lòng phải thiết quân luật để giúp các học trò tập trung.

Nếu như U22 Việt Nam tập trung cả tháng nay để chuẩn bị cho SEA Games 29, thì U22 Thái Lan mới chỉ tập trung cách đây khoảng 1 tuần. Không những vậy, nhà ĐKVĐ của giải còn không có sự phục vụ của một vài trụ cột vì chấn thương, tiêu biểu là thủ môn Rattanai Songsangchan, tiền vệ Anon Amornlerdsak, tiền vệ Supachai Jaided, tiền vệ Wongsakorn Chaikul Teawin hay tiền đạo Jakkit Wechpirom...

Những vấn đề kể trên khiến HLV Worrawoot Srimaka có chút lo lắng cho mục tiêu bảo vệ tấm HCV của U22 Thái Lan trên đất Malaysia. Vậy nên, ông buộc phải thiết quân luật nhằm giúp các học trò có sự tập trung cao nhất. Trả lời phỏng vấn báo chí Thái Lan mới đây, nhà cầm quân 45 tuổi này đã yêu cầu các cầu thủ hạn chế sử dụng điện thoại trong thời gian tới.

“Trong năm ngày tập trung cuối cùng này, toàn đội phải nỗ lực hết sức có thể. Mọi yếu tố về tinh thần và thể lực cần được cải thiện. Đặc biệt, các cầu thủ sẽ bị hạn chế sử dụng điện thoại suốt quá trình tập trung. Chỉ còn ít ngày nữa, SEA Games sẽ bắt đầu”, HLV Worrawoot Srimaka phát biểu trong buổi họp báo vào tối ngày 7/8 tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT).

Về tình hình nhân sự của U22 Thái Lan, HLV Worrawoot Srimaka thừa nhận gặp nhiều khó khăn: “Hiện tại, tình hình của chúng tôi đang khá khó khăn. Có ba cầu thủ đang gặp chấn thương là Chenrop Samphaodi, Suriya Singmui (chấn thương háng) và Chaiyawat Buran (tái phát chấn thương). Dù vậy, các cầu thủ còn lại vẫn là một tập thể rất giàu tiềm năng. Chúng tôi cần tập luyện cả sáng và tối trước khi nhả khối lượng tập luyện ở thời điểm bay sang Malaysia. Các cầu thủ cần có thể trạng tốt nhất.”

Hiện tại, mới chỉ có 17 trên tổng số 26 cái tên được triệu tập có mặt cùng HLV Srimaka. Chín cầu thủ còn lại sẽ tập trung sau khi thi đấu tại Thai League. U22 Thái Lan sẽ có trận giao hữu với Eastern FC (Hong Kong) vào thứ 5 tới, trước khi lên đường sang Malaysia vào ngày 12.8.

Trước SEA Games, U22 Thái Lan thiết quân luật ảnh 1
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.