Một Việt kiều Mỹ tố bị người phụ nữ quen qua ứng dụng hẹn hò chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi nhận tổng cộng 139.000 USD (tương đương hơn 3 tỉ đồng) từ ông D (Việt kiều Mỹ), người phụ nữ bất ngờ khóa máy, cắt đứt liên hệ.

Ngày 25/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ án có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua trang mạng kết nối hẹn hò.

Trước đó, ông Đ.T.D. (SN 1968, Việt kiều Mỹ) đã có đơn tố cáo gửi đến Công an TPHCM phản ánh việc mình bị Trương Thị Cẩm Nhung (SN 1987, ngụ quận 8) lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 139.000 USD (hơn 3 tỉ VNĐ).

Theo ông D, giữa năm 2019, ông có quen biết với Nhung thông qua một trang mạng chuyên kết nối hẹn hò.

Một Việt kiều Mỹ tố bị người phụ nữ quen qua ứng dụng hẹn hò chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng ảnh 1

Ảnh minh họa.

Sau thời gian tìm hiểu, đầu năm 2022, Nhung cho ông D. biết sắp tới sẽ đi du lịch đến Mỹ để cả hai có cơ hội gặp nhau trực tiếp.

Đến đầu tháng 3 năm 2022, Nhung thông báo cho ông D. biết đã có lịch phỏng vấn vào tháng 4/2022. Để xin được VISA (thị thực nhập cảnh) vào Mỹ, Nhung nói với ông D. rằng bản thân cần 39.000 USD trong tài khoản để chứng minh tài chính.

Tin tưởng người tình, ông D. đã chuyển cho Nhung số tiền 39.000 USD. Đến cuối tháng 3/2022, người phụ nữ này lại tiếp tục đề nghị ông D. chuyển thêm 50.000 USD làm tài sản đảm bảo mới được đi qua Mỹ và hứa sẽ trả lại khi cả hai gặp nhau. Ông D. lại chuyển thêm cho người tình 50.000 USD.

Vài ngày sau, Nhung nói ông D. nhập sai thông tin nên tiền chưa vào tài khoản và cần chuyển gấp thêm 50.000 USD để kịp phỏng vấn. Lúc này, ông D. tiếp tục chuyển thêm 50.000 USD vào tài khoản cho Nhung.

Tuy nhiên, sau khi nhận tổng cộng 139.000 USD (tương đương hơn 3 tỉ đồng) từ ông D. thì Nhung bất ngờ khóa máy, cắt liên lạc.

Một Việt kiều Mỹ tố bị người phụ nữ quen qua ứng dụng hẹn hò chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng ảnh 2

Trương Thị Cẩm Nhung.

Lúc này, ông D. tìm hiểu thì phát hiện trong danh sách những người được gọi phỏng vấn để cấp VISA nhập cảnh vào Mỹ trong thời gian này không có tên của Nhung.

Ngay sau đó, ông D. đã làm đơn tố cáo gửi đến Công an TPHCM.

Khi công an vào cuộc điều tra thì phát hiện Nhung đã bỏ nhà đi khỏi địa phương, không rõ làm gì, ở đâu.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đề nghị Trương Thị Cẩm Nhung hiện đang ở đâu, nhanh chóng đến Đội 8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM (điện thoại: 069.3187244) gặp điều tra viên Nguyễn Văn Tùng để phục vụ công tác điều tra. Ai biết thông tin về Nhung xin báo về Phòng Cảnh sát Hình sự theo địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1.

MỚI - NÓNG