Một số quốc gia siết quy định kiểm dịch đối với người đến từ Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Washington có thể áp dụng các biện pháp kiểm soát COVID-19 mới đối với những người đến Mỹ từ Trung Quốc do lo ngại về tình hình dịch bệnh ở nước này.

Thông tin trên được các quan chức Mỹ đưa ra hôm 27/12, sau khi Nhật Bản, Ấn Độ và Malaysia tuyên bố tăng cường các quy tắc kiểm dịch đối với khách du lịch từ Trung Quốc.

“Cộng đồng quốc tế đang ngày càng lo ngại về sự gia tăng số ca COVID-19 ở Trung Quốc”, Washington cho biết.

Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tuyên bố nước này sẽ yêu cầu xét nghiệm âm tính COVID-19 khi nhập cảnh đối với du khách từ Trung Quốc đại lục. Những du khách đến từ Trung Quốc có kết quả xét nghiệm dương tính sẽ được yêu cầu cách ly trong 7 ngày. Các quy định mới đối với Trung Quốc sẽ có hiệu lực từ nửa đêm 30/12.

Một số bệnh viện ở quốc gia 1,4 tỷ dân đã rơi vào tình trạng quá tải sau khi Bắc Kinh quyết định dỡ bỏ phần lớn các quy tắc phòng dịch nghiêm ngặt.

Trong động thái mới nhất hướng đến mở cửa hoàn toàn biên giới, Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) Trung Quốc thông báo sẽ bãi bỏ quy định cách ly đối với người nhập cảnh từ ngày 8/1. Dù không phải cách ly nhưng khách nhập cảnh Trung Quốc vẫn sẽ phải xét nghiệm PCR 48 giờ trước khi khởi hành.

Ngoài ra, cơ quan y tế Trung Quốc cũng sẽ hạ COVID-19 từ bệnh Nhóm A (nhóm cao nhất) xuống nhóm B (ít nghiêm trọng hơn) vì căn bệnh này có xu hướng trở thành một bệnh nhiễm trùng đường hô hấp thông thường.

Trước đó, NHC ngày 25/12 bất ngờ tuyên bố sẽ ngừng công bố dữ liệu ca bệnh COVID-19 hằng ngày. Thay vào đó, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) sẽ công bố thông tin liên quan đến COVID-19 để người dân nghiên cứu và tham khảo.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG