Một phụ nữ nhận là mẹ của con David Beckham, quấy rối suốt nhiều năm liền

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một phụ nữ U60 bị buộc tội theo dõi và quấy rối gia đình Beckham suốt nhiều năm, còn tự nhận là mẹ của một trong số các con của cựu danh thủ người Anh.
Một phụ nữ nhận là mẹ của con David Beckham, quấy rối suốt nhiều năm liền ảnh 1

Gia đình Beckham.

Sharon Bell (58 tuổi), đến từ Watford (Hertfordshire, Anh), bị cáo buộc theo dõi và quấy rối David Beckham suốt nhiều năm.

Theo đó, Bell được cho là đã liên lạc với gia đình Beckham vào năm 2016, còn tự nhận là mẹ của một trong số các con của cựu danh thủ người Anh. Ngày 9/7, David nhận được một bức thư từ Bell gửi đến dinh thự Cotswolds ở Oxfordshire. Bức thư thứ hai của Bell gửi David có địa chỉ nhận là ở ngôi nhà phía tây London (Anh) của gia đình nổi tiếng sau đó hai tháng.

Trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 11/2021, Bell tìm đến địa chỉ nhà riêng của Beckham, còn đứng chờ bên ngoài trường học của Harper Seven với hy vọng gặp được cô bé.

Nhận được tin gia đình Beckham bị quấy rối, Cảnh sát Thủ đô London đã nộp đơn lên toà xin lệnh cấm tiếp xúc. Thời điểm đó, cảnh sát cho rằng lệnh cấm là cần thiết để bảo vệ gia đình Beckham.

Theo The Sun, Bell sau đó bị toà án buộc tội theo dõi bất hợp pháp. Cô bị cấm tiếp cận hoặc liên lạc với David, Victoria và các con của họ (Brooklyn, Romeo, Cruz và Harper) vào tháng 12 năm ngoái.

Bell cũng bị cấm không được xuất hiện ở trong khu vực 500m xung quanh dinh thự 6 triệu bảng Anh Cotswolds, ngôi nhà ở phía tây London của gia đình Beckham và trường học của Harper.

Một phụ nữ nhận là mẹ của con David Beckham, quấy rối suốt nhiều năm liền ảnh 2

Người phụ nữ U60 bị cấm xuất hiện bên ngoài trường học của Harper Seven.

Lệnh cấm này có hiệu lực trong 5 tháng. Tòa sơ thẩm Westminster (London, Anh) sẽ mở phiên điều trần để xem xét có cần thiết gia hạn lệnh cấm trên thành vĩnh viễn không, dự kiến diễn ra vào ngày 28/3 tới.

Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG