Một phụ nữ El Salvador bị kết án 50 năm tù sau khi sẩy thai

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một phụ nữ ở El Salvador vừa bị kết án 50 năm tù vì tội "Giết người" trong một vụ án gây tranh cãi dữ dội. Chính quyền cho rằng cô đã giết hại đứa con của mình sau khi sinh, trong khi những người bảo vệ cô khẳng định cô đã bị sảy thai.
Một phụ nữ El Salvador bị kết án 50 năm tù sau khi sẩy thai ảnh 1

Tuần hành trong Ngày phá thai an toàn ở El Salvador tháng 9/2021. (Ảnh: Reuters)

Giới chức El Salvador khẳng định người phụ nữ đã mang thai đứa con đến gần hết thai kỳ và sinh con vào tháng 6/2020. Sau khi sinh con, sản phụ này đã đâm vào cổ đứa trẻ 6 nhát.

Tuy nhiên, Nhóm Dân sự vì phi tội phạm hoá phá thai, một tổ chức phi chính phủ hoạt động vì nữ quyền, đang bảo vệ người phụ nữ. Trong báo cáo đưa ra ngày 4/7, tổ chức này khẳng định người phụ nữ bị sẩy thai trong nhà tắm tại nhà, khi đang mang thai tháng thứ 5.

Morena Herrera, giám đốc của tổ chức, nói với Reuters rằng người phụ nữ tên Lesli đã cố gắng tự cắt dây rốn sau khi sẩy thai, nhưng trời tối và trong nhà không có điện.

El Salvador là một trong những quốc gia có luật cấm phá thai nghiêm khắc nhất thế giới. Nước này cấm mọi hình thức chấm dứt thai kỳ trừ khi thai kỳ gây nguy hiểm tính mạng cho người mẹ hoặc mang thai do bị hãm hiếp hoặc loạn luân.

“Đây không phải lần đầu tiên bên công tố dựng nên một câu chuyện hoàn toàn tội phạm hoá phụ nữ”, Herrera nói.

Ngày 29/6 vừa qua, Lesli bị kết án 50 năm tù vì tội giết người.

Theo tổ chức của bà Herrera, đã có 4 phụ nữ bị kết án tù và 5 người khác bị buộc tội ở El Salvador trong những trường hợp tương tự.

Vụ án đang gây chú ý khắp thế giới sau khi Toà án tối cao Mỹ bác một phán quyết lịch sử để cấm phá thai.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG