Một phụ nữ bị chặn xe, tạt xăng phóng hỏa gây bỏng nặng

Nạn nhân bị bỏng nặng
Nạn nhân bị bỏng nặng
TPO - Đang điều khiển xe máy lưu thông trên Quốc lộ 28, chị Nguyễn Thị Thùy Dung (29 tuổi, ngụ phường Lộc Tiến, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) bị người đàn ông đeo khẩu trang chặn đường, tạt xăng rồi phóng hỏa đốt khiến chị bị bỏng nặng.

Ngày 27/6, nguồn tin từ Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng), đơn vị đang phối hợp với công an các địa phương lân cận tiến hành điều tra và truy tìm thủ phạm vụ chặn đường tạt xăng phóng hỏa khiến một phụ nữ bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin khai báo của chị Nguyễn Thị Thùy Dung, chiều tối 25/6, chị điều khiển xe máy lưu thông trên Quốc lộ 28 (từ thị trấn Di Linh, huyện Di Linh) xuống TP.Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận).

Khi chị Dung chạy xe máy đến đoạn dốc mang tên suối Lạnh (thuộc địa bàn xã Gung Ré, huyện Di Linh) thì bị một người đàn ông lạ mặt, đeo khẩu trang xông ra chặn đường, tạt xăng lên người và xe máy của chị rồi châm lửa đốt.

Ngay sau khi lửa bùng lên, gã đàn ông này nhảy lên xe máy, rồ ga trốn khỏi hiện trường. Những người đang lưu thông trên quốc lộ đã dừng lại dập lửa, đưa nạn nhân vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Di Linh.

Chị Dung vào viện trong tình trạng bị bỏng ở phần ngực, vai, lưng và cánh tay. Do bệnh nhân bị thương nặng nên Trung tâm Y tế đã cho chuyển lên tuyến trên (Bệnh viện II Lâm Đồng) tiếp tục điều trị.

Công an xã Gung Ré đã triển khai bảo vệ hiện trường để Công an huyện Di Linh tiến hành khám nghiệm, phục vụ công tác điều tra.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.