Tin mới vụ 10 cán bộ ở Cà Mau bị tạt xăng, phóng hỏa khi cưỡng chế đất

Hiện trường vụ cương chế
Hiện trường vụ cương chế
TPO - Cơ quan chức năng Cà Mau đã làm việc với 4 người và đang tiến hành truy xét 2 đối tượng khác trong vụ tạt xăng làm bị thương 10 cán bộ đoàn cưỡng chế đất diễn ra vào sáng nay (7/8).

Chiều ngày 7/8, ông Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ký công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau xử lý vụ việc kể trên.

Theo đó, Giám đốc Sở Y tế Cà Mau chỉ đạo bệnh viện đa khoa Cà Mau tập trung chữa trị cho những cán bộ bị thương. Chủ tịch UBND huyện Cái Nước kết hợp với Công an, Chi cục thi hành án thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho những cán bộ bị thương có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Công an tỉnh Cà Mau khẩn trương điều tra, kịp thời xử lý hành vi chống người thi hành công vụ. Yêu cầu Cục trưởng Cục thi hành án tỉnh Cà Mau chỉ đạo Chi cục thi hành án huyện Cái Nước tiếp tục thực hiện việc cưỡng chế thi hành án theo kế hoạch.

Như Tiền Phong đưa tin, khoảng 9h hôm nay (7/8), Chi cục thi hành án huyện Cái Nước (Cà Mau) tổ chức cưỡng chế phần đất của gia đình bà Lê Thị Hiến- ông Phạm Hoàng Kiếm (ở ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, Cà Mau) để thi hành án.

Tuy nhiên, gia đình bà Hiến phản ứng dữ dội, thậm chí dùng xăng hất vào lực lượng thi hành án rồi châm lửa đốt.

Các thành viên của đoàn cưỡng chế nhanh chóng dập lửa và đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa Cà Mau.

Theo tin từ bệnh viện đa khoa Cà Mau, họ tiếp nhận 10 bệnh nhân bị bỏng đầu và thân trong vụ việc kể trên. Các bệnh nhân này đều là cán bộ xã Thạnh Phú, Chi cục thi hành án huyện Cái Nước và Công an huyện Cái Nước, trong đó người bị bỏng nặng vùng mặt, có thể phải chuyển lên tuyến trên điều trị.

Cùng ngày, Văn phòng UBND huyện Cái Nước về vụ việc "Chống người thi hành công vụ" xảy ra tại ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú.

Theo báo cáo này, vào lúc 9h ngày 7/8, đoàn cưỡng chế mời vợ chồng ông Phạm Hoàng Kiếm và bà Lê Thị Hiến để công bố quyết định. Nhưng vợ chồng ông Kiếm không thống nhất với quyết định cưỡng chế.

Các thành viên đoàn cưỡng chế tiến hành cưỡng chế thi hành án theo kế hoạch nhưng  vấp phải sự chống đối quyết liệt. Những người có liên quan dùng xăng, dao...tấn công lực lượng cưỡng chế.

Cũng theo báo cáo Văn phòng UBND huyện Cái Nước, có 7 thành viên của đoàn cưỡng chế bị thương, phải đưa và cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Cà Mau, trong đó có 1 bệnh nhân phải chuyển lên tuyến trên điều trị vì vết thương nặng.

Thế nhưng theo xác minh của Tiền Phong, có tổng cộng 10 người bị bỏng xăng vùng mặt, đầu, thân thể. Những bệnh nhân này là cán bộ xã Thạnh Phú, Chi cục thi hành án và Công an huyện Cái Nước tham gia đoàn cưỡng chế.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Cái Nước và ông Phạm Phúc Giang, Chủ tịch UBND huyện Cái Nước đã tới hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng xử lý vụ việc.

Đến 10h45 phút, Công an huyện Cái Nước đã ổn định tình hình, điều tiết giao thông thông thoáng đoạn quốc lộ A Cà Mau- Năm Căn đi qua nơi xảy ra vụ việc.

Theo báo cáo của Văn phòng UBND huyện Cái Nước, trưa ngày 7/8, Công an huyện Cái Nước đã làm việc với 4 người gồm: bà Lê Thị Hiến, ông Phạm Hoàng Kiếm (chồng bà Hiến), Phạm Thị Phiếm (con bà Hiến), Lê Thành Lập (anh ruột bà Hiến).

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng đang tiến hành truy xét 2 đối tượng khác tham gia vụ việc. Việc cưỡng chế thi hành án phần đất tiếp tục được thực hiện sau khi các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường.

MỚI - NÓNG