Một phòng tranh tại Huế bị mất trộm nhiều mộc bản khắc tranh dân gian

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phòng trưng bày tranh ảnh, mộc bản trên đường Lê Lợi (phường Vĩnh Ninh, TP. Huế) vừa bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 11 mộc bản dùng in khắc tranh dân gian.

Chiều 19/3, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra TP. Huế cho biết quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Viết Huấn (SN 1973, trú tại phường Tây Lộc, Huế) về hành vi trộm cắp tài sản.

Một phòng tranh tại Huế bị mất trộm nhiều mộc bản khắc tranh dân gian ảnh 1

Nhiều tấm mộc bản in tranh bị đánh kẻ gian đánh cắp trước đó.

Trước đó, Công an thành phố Huế nhận tin báo của anh Phạm Minh H. (SN 1982) là chủ phòng trưng bày tranh ảnh, mộc bản trên đường Lê Lợi (phường Vĩnh Ninh, TP. Huế) về việc bị kẻ gian đột nhập vào phòng lấy trộm 11 mộc bản khắc tranh.

Một phòng tranh tại Huế bị mất trộm nhiều mộc bản khắc tranh dân gian ảnh 2

Công an lấy lời khai đối tượng Hồ Viết Huấn (trái) - nghi phạm trộm 11 mộc bản tại 1 phòng tranh ở Huế.

Sau thời gian điều tra, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an TP. Huế xác định Hồ Viết Huấn là nghi phạm nên tiến hành bắt giữ.

Một phòng tranh tại Huế bị mất trộm nhiều mộc bản khắc tranh dân gian ảnh 3

Số mộc bản bị mất trộm đã được công an thu hồi.

Tại cơ quan công an, Huấn khai nhận, lợi dụng đêm khuya, phòng tranh trên đường Lê Lợi của anh H. không có ai trông giữ, cửa khóa lỏng lẻo, nên đối tượng đã đột nhập vào bên trong lấy trộm số mộc bản kể trên.

Sau khi lấy trộm trót lọt số mộc bản này, Huấn đem gửi tại nhà người quen. Hiện tang vật vụ án đã được công an thu hồi phục vụ công tác điều tra và hoàn trả cho bị hại.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.