Một phần ba người Mỹ cân nhắc mua xe điện

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo một cuộc thăm dò mới của Reuters và công ty nghiên cứu thị trường Ipsos, có tới một phần ba dân số Mỹ sẽ cân nhắc mua một chiếc xe điện.

Cụ thể, cuộc thăm dò kéo dài bảy ngày cho thấy 34% số người được hỏi sẽ cân nhắc sử dụng xe điện, trong khi 31% nói không.

Hiện có hơn 80 mẫu xe điện được bán tại Hoa Kỳ. Xe điện chiếm gần 6% tổng doanh số bán hàng của Hoa Kỳ vào năm 2022, với doanh số bán loại phương tiện này tăng hơn 60% vào năm ngoái. Với những thuận lợi này, tổng thống Joe Biden muốn 50% tổng số xe mới được bán vào năm 2030 là xe điện hoặc các mẫu xe plugin hybrid.

Một phần ba người Mỹ cân nhắc mua xe điện ảnh 1

Cuộc thăm dò cho thấy 35% người tham gia muốn có một chiếc xe điện có phạm vi hoạt động từ 500 dặm (804 km) trở lên cho mỗi lần sạc đầy, một khoảng cách mà ít mẫu ô tô điện nào ngày nay đáp ứng được. Trong khi đó, 37% muốn tối thiểu là 300 dặm (482 km).

Các nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới đang chi hàng trăm tỷ đô la để phát triển xe điện, cùng với pin và nguyên liệu thô để hỗ trợ quá trình sản xuất đó. Ngoài ra, chính quyền các quốc gia cũng chuyển sang áp dụng các quy định mới nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi khỏi các phương tiện chạy bằng xăng.

Trong những tuần tới, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) có kế hoạch đề xuất các quy tắc phát thải phương tiện mới, nghiêm ngặt hơn sẽ được dự kiến áp dụng cho các mẫu xe kể từ năm 2030.

Một phần ba người Mỹ cân nhắc mua xe điện ảnh 2

Thực tế, người dùng Mỹ có xu hướng ưa chuộng xe hybrid hơn. Trong một khảo sát gần đây của hãng đánh giá giá trị ôtô lớn tại Mỹ Kelley Blue Book (KBB), kết quả chỉ ra rằng có gần 25% người mua xe mới đang xem xét một mẫu xe điện. Trong đó, với khảo sát về mua xe hybrid thì tỷ lệ tăng lên gấp đôi, tức gần 50%.

Nhiều người tiêu dùng cho biết, họ chọn xe hybrid bởi giá rẻ hơn xe điện, không lo lắng về phạm vi hoạt động. Mặt khác, người dùng xe điện còn bị hạn chế tiếp cận với các trạm sạc pin và cơ sở hạ tầng còn hạn chế.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.