Một nữ thủ lĩnh, hai tổ chức Đoàn

Nữ thủ lĩnh trẻ Huỳnh Thúy Phương.
Nữ thủ lĩnh trẻ Huỳnh Thúy Phương.
TP - Ít ai ngờ rằng cô gái có vóc dáng hết sức nhỏ bé Huỳnh Thúy Phương lại nắm giữ hai chức vụ cực kì “nặng kí”: Phó Bí thư đoàn khối Ngân hàng TPHCM và Bí thư chi đoàn Agribank chi nhánh Thành Đô.

Quả không ngoa khi gọi Huỳnh Thúy Phương (SN 1983) là một cô gái “quyền lực”, bởi Phương vừa là Phó phòng Dịch vụ Marketing kiêm Bí thư chi đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) chi nhánh Thành Đô, vừa là Phó Bí thư đoàn khối Ngân hàng TPHCM.

Phương cho biết mình đã tham gia hoạt động Đoàn từ khi còn học phổ thông, tính đến nay là hơn 10 năm. Đối với Phương, Đoàn không chỉ là nơi học tập, rèn luyện và phấn đấu, mà còn là nơi giúp cô cảm thấy bớt căng thẳng sau giờ làm việc.

Xác định mục tiêu gắn kết phong trào Đoàn với hoạt động chuyên môn, Phương cùng các thành viên trong chi đoàn Agribank Thành Đô đã thành lập “Phòng giao dịch/Quầy giao dịch thanh niên”. Ở đó, các đoàn viên thay nhau trực quầy trong trang phục áo xanh thanh niên Việt Nam, nhằm tạo ấn tượng tốt cho khách hàng về sự nhiệt huyết và tinh thần vì cộng đồng của đoàn viên Agribank.

Với vai trò là một Bí thư chi đoàn cơ sở kiêm Phó Bí thư đoàn khối Ngân hàng TPHCM, Phương luôn cố gắng tìm cách gắn kết các cơ sở đoàn Agribank với nhau và với các cơ sở đoàn của những ngân hàng khác bằng nhiều cách, như tham gia tổ chức cuộc thi “Nét đẹp thanh niên ngân hàng” hay tổ chức hành trình về nguồn cho thanh niên ngân hàng...

Qua nhiều năm tham gia sinh hoạt Đoàn, bản thân Thúy Phương cảm thấy việc khó khăn nhất mà cô và các cán bộ Đoàn khác phải đối mặt là công tác tập hợp thanh niên. Cô nói: “Hiện nay, các nhân viên ngân hàng trẻ hầu như đều phải chịu áp lực công việc khá lớn, thời gian làm việc kéo dài từ sáng đến tối, ngoài ra còn phải thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn. Do đó, quỹ thời gian dành cho hoạt động Đoàn của các bạn vô cùng eo hẹp”.

Cách tốt nhất để lôi cuốn thanh niên ngân hàng vào các hoạt động Đoàn, theo Thúy Phương, là phải tạo ra những sân chơi, những chương trình thực sự lôi cuốn, khiến các đoàn viên thanh niên cảm thấy họ nên tham gia, khi tham gia họ cảm thấy vui và ý nghĩa. 

“Tôi nghĩ rằng chúng ta cần thay đổi hình thức sinh hoạt Đoàn. Không nên bó hẹp ở những chương trình mang tính hình thức, cứng nhắc và khô khan”, Thúy Phương chia sẻ. Ngoài ra, các cán bộ Đoàn còn cần sắp xếp thời gian tổ chức hoạt động Đoàn sao cho phù hợp với lịch làm việc dày đặc của các đoàn viên để họ có thể thoải mái tham gia.

MỚI - NÓNG