Một người vừa trúng Vietlott hơn 73 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tối 12/4, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết, một khách hàng của nhà mạng Vinaphone đã trúng thưởng Jackpot trị giá hơn 73 tỷ đồng.

Theo đó, bộ số mang may mắn đến cho khách hàng trúng Jackpot gồm: 04 - 07 - 27 - 28 - 32 - 43.

Người trúng thưởng có 60 ngày kể từ ngày công bố giải thưởng để lĩnh thưởng. Quá thời hạn trên, giải sẽ bị hủy và sung vào hạng mục thu nhập khác của Vietlott.

Ngoài giải độc đắc trên, hội đồng quay thưởng còn tìm ra 55 người trúng giải nhất trị giá 10 triệu đồng, 2.255 giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 37.366 giải ba mỗi giải trị giá 30.000 đồng.

Một người vừa trúng Vietlott hơn 73 tỷ đồng ảnh 1

Bộ số của vé số trúng độc đắc Vietlott hơn 73 tỷ đồng (ảnh Vietlott)

Đại diện Vietlott cho biết từ đầu năm đến nay, Jackpot liên tiếp "nổ", trong đó nhiều giải có trị giá trúng thưởng lên đến gần 100 tỷ đồng. Gần đây nhất, tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 856 của loại hình xổ số tự chọn Power 6/55, Vietlott tìm thấy 1 tấm vé trúng giải Jackpot 1 trị giá 71 tỷ đồng.

Khi làm hồ sơ nhận thưởng giải Jackpot, người trúng thưởng sẽ nhận bộ hồ sơ kê khai thông tin cá nhân như họ tên, số căn cước công dân, mã số thuế cá nhân, số tài khoản ngân hàng nhận thưởng. Theo quy định pháp luật, người trúng thưởng Vietlott trị giá từ 10 triệu đồng trở lên phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10%. Số thuế này Vietlott sẽ khấu trừ ngay khi khách hàng làm thủ tục nhận giải và nộp về cơ quan thuế.

Tính từ khi xuất hiện ở Việt Nam, đã có gần 350 cá nhân trở thành tỷ phú nhờ trúng giải Jackpot với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 8.000 tỷ đồng. Với số tiền thưởng này, các cá nhân trở thành tỷ phú nhờ trúng giải Jackpot của Vietlott đã nộp hơn 800 tỷ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách nhà nước.

Một số địa phương có số lượng người trúng Vietlott nhiều như: Hà Nội, TPHCM, Cần Thơ, Khánh Hoà.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.