Một nạn nhân trong vụ “truy sát kinh hoàng trên phố” đã tử vong

Một trong số hai nạn nhân (áo xanh) bị truy sát trọng thương tại hiện trường
Một trong số hai nạn nhân (áo xanh) bị truy sát trọng thương tại hiện trường
TPO - Sáng 4/8, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang cho biết, một trong hai nạn nhân của vụ truy sát chiều tối hôm qua 3/8 là Võ Văn Chí Cường (SN 1995) đã tử vong lúc 7h10 phút ngày 4/8 do vết thương quá nặng.

Như Tiền Phong đưa tin, vào lúc 17h10 ngày 3/8, tại cầu Quay (thuộc địa bàn phường 1, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) xảy ra một vụ truy sát nhau giữa hai nhóm thanh niên khiến 2 người bị thương nặng là Nguyễn Thanh Phong (SN 1998) và Võ Văn Chí Cường (SN 1995) đều cùng ngụ phường 2, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang cho biết hai nạn nhân bị vật nhọn đâm và có nhiều vết chém, nguy hiểm đến tính mạng, bệnh viện đã khẩn cấp mổ cấp cứu cho 2 cả hai.

Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, bước đầu cơ quan chức năng đã xác định được nhóm người truy sát làm 2 thanh niên thương vong.

MỚI - NÓNG